Khách quốc tế, Việt kiều kín Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

(PLO)- Khách quốc tế, Việt kiều về quê đón tết ken kín sây bay Tân Sơn Nhất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

22 giờ ngày 27-1, ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp khi biển thông báo các chuyến bay quốc tế liên tục hạ cánh.

Sảnh nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất động nghẹt khách quốc tế và Việt kiều về quê đón tết. Video: P.ĐIỀN

Thường lệ, 21 giờ sảnh đến nhà ga đã đông nghẹt người thân đến đón Việt kiều về quê đón tết. Nhân viên các công ty lữ hành cũng bận rộn nâng cao biển tên để đón các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam dịp cuối năm.

khach-quoc-te-viet-kieu-kin-san-bay-san-son-nhat-2.jpg
Người dân từ nhiều tỉnh thành đến sân bay Tân Sơn Nhất đón Việt kiều về quê đón tết. Ảnh: P.ĐIỀN

Tâm trạng phấn khởi đón mẹ từ Hàn Quốc về đón tết, chị Phạm Thị Thanh cho biết đã 20 mươi cái tết, năm nào chị cùng người nhà ra sân bay đón mẹ về đoàn tụ gia đình. "Tết về có mẹ bên gia gia đình nên tâm trạng lúc nào cũng ngóng mong sớm được ôm mẹ trong vòng tay", chị Thanh xúc động tâm sự.

khach-quoc-te-kin-san-bay.jpg
Lực lương an ninh hàng không cũng được tăng cường để hỗ trợ hành khách. Ảnh: P.ĐIỀN

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cho biết cảng khai thác 722 chuyến bay, trong đó có 275 chuyến bay quốc tế với 46.200 lượt khách quốc tế đi đến.

khach-quoc-te-viet-kieu-kin-san-bay.jpg
Ngóng người thân trên các chuyến bay vừa thông tin hạ cánh. Ảnh: P.ĐIỀN
khach-quoc-te-den-viet-nam.jpg
Khách quốc tế qua sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận tăng 38% dịp tết Nguyên đán với 1,4 triệu lượt. Ảnh: P.ĐIỀN

Cao điểm tết năm nay, sân bay phục vụ khoảng 4,3 triệu khách, tăng 14% so với 2023. Trong đó, khách quốc tế là 1,4 triệu lượt, tăng 38% so với năm 2023.

khach-quoc-te-viet-kieu-kin-san-bay-tan-son-nhat-1.jpg
Biển người đến sân bay đón người thân về quê đón tết. Ảnh: P.ĐIỀN

Trước nhu cầu khách đi lại tăng cao, Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục điều chỉnh tăng tham số điều phối đường cất hạ cánh và dịch vụ điều hành bay tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất vào các khung giờ ban ngày (6 giờ 00-23 giờ55) từ 44 slot/giờ thành 46 slot/giờ, các khung giờ đêm (00 giờ 00-5 giờ 55) từ 40 slot/giờ thành 42 slot/giờ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm