Khai mạc hội chợ Du lịch quốc tế lớn nhất Việt Nam

(PLO)- Hội chợ Du lịch quốc tế lần thứ 16 kỳ vọng mở ra hơn 6.000 cuộc hẹn thương mại B2B giữa người mua và các đơn vị triển lãm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Khai mạc hội chợ Du lịch quốc tế lớn nhất Việt Nam

Sáng 8-9, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC, quận 7, TP.HCM), Hội chợ Du lịch quốc tế lần thứ 16 (ITE HCMC) đã chính thức được khai mạc.

Tham dự lễ khai mạc có sự hiện diện của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL và đại diện Bộ Du lịch Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan...

Lãnh đạo Chính phủ, địa phương và đại diện Bộ Du lịch Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan thực hiện nghi thức khai mạc.

Lãnh đạo Chính phủ, địa phương và đại diện Bộ Du lịch Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan thực hiện nghi thức khai mạc.

Tại lễ khai mạc, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM đã nhấn mạnh tầm quan trọng của ngành du lịch.

Theo ông Mãi, mặc dù Việt Nam chỉ chính thức mở cửa hoàn toàn du lịch từ ngày 15-3 nhưng đã có bước tăng trưởng ấn tượng với hơn 81 triệu lượt khách du lịch nội địa và quốc tế trong 8 tháng năm 2022, trong đó khách du lịch nội địa là 79,8 triệu lượt, tăng 155,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 356.600 nghìn tỷ đồng, tăng 161,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Riêng tại TP.HCM trong 8 tháng đầu năm 2022 đã đón 18,15 triệu lượt khách du lịch nội địa và quốc tế, trong đó khách du lịch nội địa tăng 216% so với cùng kỳ năm 2021, tổng thu du lịch ước đạt 74.500 tỷ đồng, tăng 90,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng các đại biểu tham quan các gian hàng tại hội chợ Du lịch quốc tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cùng các đại biểu tham quan các gian hàng tại hội chợ Du lịch quốc tế.

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL ông Nguyễn Văn Hùng cũng khẳng định hội chợ ITE có ý nghĩa quan trọng cho một giai đoạn mới của ngành du lịch khi nền công nghiệp không khói đang trong giai đoạn định vị, cơ cấu lại thị trường khách du lịch hậu COVID-19, đặc biệt là thị trường khách du lịch quốc tế.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Hội chợ ITE HCMC 2022 là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phục hồi và phát triển du lịch sau đại dịch COVID-19.

Đây là dịp để các địa phương, doanh nghiệp kinh doanh du lịch cả nước có cơ hội giới thiệu, quảng bá hình ảnh và sản phẩm du lịch đặc sắc tới du khách.

Hội chợ ITE HCMC có ý nghĩa quan trọng cho một giai đoạn mới của ngành du lịch.
Hội chợ ITE HCMC có ý nghĩa quan trọng cho một giai đoạn mới của ngành du lịch.
Hoa hậu các quốc gia hạ nguồn sông Mê kông tham dự sự kiện hội chợ ITE HCMC.

Hoa hậu các quốc gia hạ nguồn sông Mê kông tham dự sự kiện hội chợ ITE HCMC.

Hội chợ ITE HCMC 2022 đã lựa chọn và mời 150 người mua quốc tế từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ là các thị trường du lịch inbound trọng điểm và tiềm năng của du lịch Việt Nam (gồm: Mỹ, Úc, Anh, Pháp, Đức, Ý, Nga, Romania, Ba Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines, Kuwait).

Qua đó, Hội chợ ITE HCMC lần thứ 16 kỳ vọng mở ra hơn 6.000 cuộc hẹn thương mại B2B giữa người mua và các đơn vị triển lãm.

Gian hàng của các địa phương trưng bày nhiều sản phẩm đặc trưng vùng miền.

Gian hàng của các địa phương trưng bày nhiều sản phẩm đặc trưng vùng miền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm