Khai mạc hội chợ triển lãm 'Tôn vinh hàng Việt năm 2022’

(PLO)- Theo lãnh đạo thành phố, hiện nay ngoài thị trường hàng Việt và hàng nước ngoài nằm lẫn lộn khiến người dân khó nhận biết để mua sắm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-12, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Tân Bình đã khai mạc hội chợ triển lãm “Tôn vinh hàng Việt năm 2022’’ do Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA), UBND quận Tân Bình và Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM tổ chức.

Hội chợ quy tụ khoảng 200 gian hàng và bàn kết nối giao thương của 120 doanh nghiệp (DN) tham gia, trong đó có nhiều thương hiệu mạnh của TP.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Chủ tịch HUBA cho biết, đây là sự kiện tổ chức định kỳ hàng năm để DN hưởng ứng thiết thực cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Thông qua các hoạt động, chương trình nhằm tạo điều kiện cho DN quảng bá thương hiệu, kết nối giao thương, mở rộng thị trường và đặc biệt là đáp ứng nhu cầu mua sắm cuối năm của người dân.

Theo ông Hòa, sự tham gia của cộng đồng DN vào thời điểm này thể hiện quyết tâm, tinh thần vượt khó với tâm nguyện đồng lòng phát triển, hồi phục kinh tế, không ngừng củng cố, quảng bá thương hiệu để hàng Việt, sẵn sàng vươn xa ra thế giới.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan kỳ vọng hoạt động của hiệp hội đi sâu hơn nữa, có nhiều triển lãm hội chợ chuyên ngành để quảng bá hình ảnh hàng Việt Nam vì có nhiều DN lớn, nhiều tập đoàn lớn hội tụ ở TP.HCM.

Bên cạnh đó, ông Hoan cho biết hiện nay ngoài thị trường tại một số điểm bán, hàng Việt Nam và nước ngoài nằm lẫn lộn khiến người tiêu dùng khó phân biệt.

Vì vậy, HUBA cần có hướng dẫn, có nhiều kệ hàng "Made in VietNam", "Made in TPHCM" để người tiêu dùng nhận biết thương hiệu Việt có chất lượng mà mua sắm.

Song song đó, ông Hoan đề nghị các địa phương khi tổ chức hội chợ lưu ý nhắc nhở ưu tiên bán hàng Việt Nam, những sản phẩm Made in Vietnam chứ không phải "hàng lai Việt Nam" về bán.

“Dịp cuối năm rất nhiều hội chợ diễn ra ở các địa phương nhưng việc này chưa được kiểm tra kiểm soát đầy đủ…” - ông Hoan lưu ý.

Một số hình ảnh tại hội chợ Tôn vinh hàng Việt:

Người dân mua gạo ngon nhất thế giới ST25 về ăn thử

Người dân mua gạo ngon nhất thế giới ST25 về ăn thử

Túi làm từ tinh bột mì giá từ 90.000-110.000 đồng/kg được khách tham quan quan tâm

Túi làm từ tinh bột mì giá từ 90.000-110.000 đồng/kg được khách tham quan quan tâm

Bảng xếp học chữ và số làm từ gỗ đang giảm giá được một số khách hàng quan tâm đến mua sắm

Bảng xếp học chữ và số làm từ gỗ đang giảm giá được một số khách hàng quan tâm đến mua sắm

Các sản phẩm nội thất cũng được khách hàng quan tâm

Các sản phẩm nội thất cũng được khách hàng quan tâm

Túi xách thời trang giảm giá 50% thu hút khách tham quan mua sắm

Túi xách thời trang giảm giá 50% thu hút khách tham quan mua sắm

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm