Khai mạc Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long năm 2023

(PLO)- Trong lần đầu tiên được tổ chức, Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long được kỳ vọng góp phần phát triển sâu rộng, hiệu quả của mối quan hệ Hokkaido – Quảng Ninh nói riêng, Việt Nam - Nhật Bản nói chung.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 17-11, tại quảng trường 30/10 TP Hạ Long, chương trình khai mạc Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long năm 2023 đã chính thức diễn ra.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản đến dự chương trình.

Chương trình khai mạc Lễ hội nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long năm 2023 diễn ra từ ngày 16 đến ngày 19-11, là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình khai mạc Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long
Chương trình khai mạc Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long được khai mạc vào tối 17-11. Ảnh: NGỌC SƠN

Với chủ đề: “Quảng Ninh - Hokkaido: Hội nhập văn hóa giàu bản sắc” chương trình quy tụ khoảng 500 diễn viên, ca sĩ, đoàn nghệ thuật của hai quốc gia Việt Nam – Nhật Bản.

Phát biểu tại sự kiện, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy khẳng định 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Quyền chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy phát biểu ở Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy phát biểu khai mạc Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long. Ảnh: NGỌC SƠN

Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long và các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản tại Quảng Ninh với chuỗi các sự kiện thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hokkaido nhằm tăng cường hiểu biết và tin tưởng của nhân dân hai địa phương, sẽ tạo động lực mới, tiếp tục mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản.

“Tỉnh Quảng Ninh tin tưởng rằng, bằng sự chân thành kết nối từ trái tim đến trái tim giữa người dân hai nước, cùng với phát triển quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, hai tỉnh Quảng Ninh - Hokkaido sẽ hợp tác, phát triển bền vững trên chặng đường tương lai”- ông Huy nói.

Thống đốc tỉnh Hokkaido, Nhật Bản phát biểu trong sự kiện khai mạc Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long
Thống đốc tỉnh Hokkaido, Nhật Bản phát biểu trong sự kiện khai mạc Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long. Ảnh: NGỌC SƠN

Đáp lại tình cảm từ tỉnh Quảng Ninh, Thống đốc tỉnh Hokkaido, Nhật Bản cho biết giao lưu các Lễ hội giữa hai tỉnh đã góp phần vào phát triển sâu rộng, hiệu quả của mối quan hệ Hokkaido – Quảng Ninh trong tổng thể đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản, thúc đẩy sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai dân tộc.

Thống đốc tỉnh Hokkaido mong muốn sẽ có thêm nhiều lễ hội giao lưu văn hóa nhân dân và hợp tác kinh tế toàn diện ở nhiều lĩnh vực tiếp theo.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình khai mạc Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long
Qua Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long, hai tỉnh kỳ vọng phát triển sâu rộng, hiệu quả của mối quan hệ hai bên. Ảnh: NGỌC SƠN

Cùng với chương trình khai mạc, Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long năm 2023 còn có nhiều hoạt động đa dạng khác như: Hội đàm ký kết văn bản ghi nhớ hợp tác; Hội nghị Xúc tiến đầu tư; Hội thảo chuyên đề nông nghiệp tăng trưởng xanh; Hội thảo chuyên đề hợp tác phát triển du lịch và nguồn nhân lực; Ra mắt Trung tâm Văn hoá và ngôn ngữ Nhật Bản tại Trường Đại học Hạ Long; Triển lãm thương mại, không gian văn hoá, ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản và giao lưu nghệ thuật đường phố…

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thông điệp chúc mừng Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long

"Trong niềm hân hoan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản, tôi nhiệt liệt chúc mừng Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long cùng chuỗi các sự kiện giúp thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực, tăng cường hiểu biết và tình cảm gắn bó, gần gũi giữa nhân dân hai nước, qua đó đóng góp thiết thực đưa quan hệ Việt Nam – Nhật Bản phát triển lên tầm cao mới.

Tôi hoan nghênh và đánh giá cao nỗ lực của Ngài Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ hữu nghị Nhật Bản – Việt Nam và Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Hokkaido, các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc thúc đẩy giao lưu, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và tổ chức các lễ hội tại hai nước.

Chúc Lễ hội Hokkaido tại Hạ Long thành công tốt đẹp!"

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm