Kết nối các startup tiềm năng Việt Nam với các quỹ đầu tư Nhật Bản

(PLO)- Tại diễn đàn khởi nghiệp Việt Nam - Nhật Bản, những màn pitching xuất sắc của những mô hình kinh doanh sáng tạo đến từ các startup đã tạo được ấn tượng đến các quỹ đầu tư, tạo tín hiệu tích cực cho những thương vụ đầu tư trong tương lai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-10, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Hiệp hội Doanh nhân Khởi nghiệp Việt Nam Nhật Bản (E-future) tổ chức “Diễn đàn Khởi nghiệp Việt Nam Nhật Bản, Vietnam Startup Summit in Japan 2023 - Kết nối khởi nghiệp, sáng tạo tương lai”.

Tham dự sự kiện có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, lãnh đạo Hiệp hội Kỹ sư chuyên nghiệp Nhật Bản, đại diện JICA; 20 quỹ đầu tư, quỹ tài chính cùng các doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đến thị trường Việt Nam.

Bảy startup đại diện cho ba vườn ươm đến từ Việt Nam gồm BK Holdings (Hà Nội), Vietnam Innovation Hub (Đà Nẵng), Bach Khoa Innovation (TP.HCM) và ba startup người Việt tại Nhật Bản.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Phạm Quang Hiệu cho biết, rất vui mừng ủng hộ và khẳng định vai trò đổi mới sáng tạo của khởi nghiệp tại Nhật Bản góp phần thúc đẩy mối quan hệ hai nước.

Sự kiện tổ chức đúng vào nhân dịp ngày doanh nhân Việt Nam và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam Nhật Bản càng gắn kết hơn mối quan hệ đầu tư hợp tác giữa hai nước.

dien-dan-khoi-nghiep-Viet-Nam-Nhat-Ban.jpg
Lễ ký kết hợp tác với startup Việt Nam

Diễn đàn là một trong những hoạt động của E-future nhằm tạo ra môi trường kết nối cho các startup tiềm năng Việt Nam có cơ hội tiếp xúc với các quỹ đầu tư mạo hiểm Nhật Bản, mang đến cơ hội hợp tác thực chất, hiệu quả của các nhà đầu tư tiềm năng cho cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam.

Điểm đặc biệt tại sự kiện là màn pitching của chín startup đến từ Việt Nam và Nhật Bản gồm Ecofa, Do Hoang Holding, EM&AI, Mmenu, furuCRM Inc, Deep Signature, V-Quantum, WENet, Notessen.

Đây là những startup nổi bật nhất năm 2023 đến từ hai quốc gia, hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghệ và môi trường bền vững, công nghệ AI, điện toán đám mây, công nghệ tiên tiến trong xây dựng,...

Những màn Pitching xuất sắc với những mô hình kinh doanh sáng tạo đến từ các startup đã tạo được ấn tượng tốt đẹp đến các quỹ đầu tư, tạo tín hiệu tích cực cho những thương vụ đầu tư trong tương lai.

Cuối diễn đàn diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác của ba startup, đặc biệt nổi bật là startup Do Hoang Holding (Hà Nội) kí kết hợp tác với hai đối tác tại Nhật Bản là Hanabi Co.Ltd và Sato Electical Engineering Seveice Col.,Ltd.

Sự hợp tác này mở ra cơ hội nhận đầu tư, phát triển mở rộng thị trường tại Nhật Bản do chính kỹ thuật người Việt sáng tạo ra.

Tại sự kiện, bà Cấn Thanh Huyền, chủ tịch E-Future đã phát biểu và tuyên bố ra mắt Hiệp hội Doanh nhân khởi nghiệp Việt Nam - Nhật Bản, ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2025 gồm sáu thành viên.

Với sứ mệnh hỗ trợ các doanh nhân khởi nghiệp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn, thị trường, thông tin và thúc đẩy các dự án hợp tác chuyển giao công nghệ. Theo đó, E-Future tập trung vào các hoạt động như cung cấp thông tin và tư vấn về quy trình khởi nghiệp, hỗ trợ tài chính, tạo ra cơ hội kết nối, giao lưu giữa các doanh nghiệp khởi nghiệp, các nhà đầu tư, đối tác kinh doanh và các chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp…

Vietnam Startup Summit in Japan 2023 chính là sự khởi đầu của E-Future trên hành trình thực hiện hóa sứ mệnh của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm