Khám phá những bí ẩn của Beckham và thần tượng sân cỏ

(PLO)-  Huyền thoại của Manchester United, David Beckham đã gọi Sir Bobby Charlton là cầu thủ mà anh rất thích được thi đấu cùng trên sân cỏ, cùng với đàn anh Zidane như một ảo thuật gia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khi được hỏi bởi người bạn thân nhất, chính là đồng đội cũ khi còn ở Man United và đội tuyển Anh, Gary Neville trên kênh Youtube The Overlap rằng, ai là cầu thủ trong lịch sử mà David Beckham muốn đá cùng nhất, số 7 huyền thoại đã nói: "Bobby Charlton. Ông ấy là người hùng của bố tôi. Đó là lý do tại sao tên đệm của tôi là Robert".

Trong lúc Neville ngạc nhiên khi Beckham tiết lộ rằng Charlton là thần tượng lấy cho tên đệm của Beckham, anh rõ ràng đồng ý với câu trả lời nhanh chóng của cựu cầu thủ chạy cánh.

Charlton thường được coi là cầu thủ vĩ đại nhất của Manchester United và nước Anh. Ông đã ghi 249 bàn thắng trong 758 trận ra sân cho Quỷ đỏ. Tiền vệ tấn công mang tính biểu tượng này cũng đã giành được ba chức vô địch giải hạng nhất với đội bóng thời thơ ấu của mình, cũng như Cúp FA và Cúp châu Âu vào năm 1968.

Cựu tuyển thủ Anh và cha rất thần tượng huyền thoại Bobby Charlton. Ảnh: CGI.

Cựu tuyển thủ Anh và cha rất thần tượng huyền thoại Bobby Charlton. Ảnh: CGI.

Nhà cầm quân năm nay 84 tuổi cũng là thành viên chủ chốt của đội Tam sư vô địch giải đấu lớn duy nhất cho đến nay của đội tuyển Anh là World Cup 1966. Charlton là cây săn bàn nắm giữ kỷ lục kéo dài của Quỷ đỏ và Anh cho đến khi Wayne Rooney vượt qua cả hai cột mốc đó.

Cựu đội trưởng đội tuyển Anh Beckham là một trong những cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất thế giới, sau những mùa giải vô cùng thành công của anh tại Man United, Real Madrid và đội bóng Nhà nghề Mỹ LA Galaxy.

Cựu tiền vệ này đã có 394 lần ra sân và ghi 85 bàn trong thời gian khoác áo Quỷ đỏ, nơi trước đó anh từng tốt nghiệp tại học viện đào tạo trẻ. Beckham cuối cùng đã rời Old Trafford vào năm 2003 trong một hoàn cảnh khó khăn, sau một vụ lùm xùm được cho là mâu thuẫn không thể hàn gắn với HLV lúc bấy giờ là Sir Alex Ferguson qua vụ “chiếc giày bay”.

Beckham và thầy cũ Ferguson chia tay nhau vì mâu thuẫn trong phòng thay đồ. Ảnh: CGI.

Beckham và thầy cũ Ferguson chia tay nhau vì mâu thuẫn trong phòng thay đồ. Ảnh: CGI.

Cựu tuyển thủ Anh Neville cùng trang lứa đã hỏi Becks thêm một loạt câu hỏi nhanh, từ hình xăm, đến thời trang, cho đến bài hát yêu thích của anh là gì. Khi chuyên gia Sky Sports hỏi chủ sở hữu của Inter Miami rằng cầu thủ xuất sắc nhất mà anh từng được đối đầu trên sân là ai, Beckham trả lời không cần suy nghĩ: "Zidane, không có nghi ngờ gì cả. Anh ta là một phù thủy sân cỏ thực sự, từ cách anh ấy đảo chân, rê bóng đến dứt điểm. Thật không thể tin nổi vào điều đó".

Cầu thủ người Pháp được nhiều người đánh giá là tiền vệ vĩ đại nhất trong thế hệ của mình khi ông đã giành được vô số danh hiệu, bao gồm cả World Cup 1998. Cựu tiền vệ huyền thoại Zidane nổi tiếng với kỹ năng, sức mạnh và khả năng kiểm soát bóng, đồng thời ghi một số bàn thắng vĩ đại nhất mà bóng đá châu Âu từng chứng kiến.

Beckham đã dành cho Zidane lời khen ngợi khi chọn đàn anh mà mình yêu thích, vì ông cũng đã chơi cùng với những tên tuổi như Ronaldo, Luis Figo và Ronaldinho trong suốt sự nghiệp lừng lẫy của mình.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm