Khẩn trương làm rõ nhóm đối tượng đánh nam sinh tử vong

(PLO)-  Do mâu thuẫn trong chuyện yêu đương, bốn nam sinh khác đã đến nhà văn hoá thôn gọi ĐQH ra đánh tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-7, tại kỳ họp HĐND tỉnh Hải Dương, ông Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, đã thông tin về vụ việc nam sinh lớp 10 tại huyện Ninh Giang bị đánh tử vong vào đêm 11-7.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, bốn nghi phạm này đều khai nhận lý do đánh tử vong nam sinh lớp 10 là do mâu thuẫn trong chuyện yêu đương. Cả nạn nhân và các nghi phạm gây án đều là học sinh.

Hiện trường vụ án mạng khiến nam sinh tử vong. Ảnh CTV

Hiện trường vụ án mạng khiến nam sinh tử vong. Ảnh CTV

Hiện, bốn nghi phạm đã được đưa về trụ sở Công an lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 20 giờ ngày 11-7, em Đ Q H (16 tuổi, trú tại thôn Đồng Hội, xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang) đang dạy bơi cho các cháu thiếu niên ở nhà văn hóa thôn thì một nhóm thanh niên lạ mặt gọi ra nói chuyện.

Khi nam sinh xác nhận mình là H thì bất ngờ bị nhóm người này lao vào đánh hội đồng cho đến khi gục xuống. Thấy H bất tỉnh, nhóm thanh niên lạ mặt lên xe rời khỏi hiện trường. Phát hiện sự việc trên, nhiều người dân xung quanh hô hoán, đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng em H đã tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm