Khánh Hòa sẵn sàng đón khách du lịch

Khách trong nước bắt đầu đến Nha Trang

Ngày 22-10 vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản quy định tạm thời hướng dẫn người dân đến tỉnh này từ các địa phương có cấp độ dịch khác nhau.

Theo đó, người đến Khánh Hòa từ vùng dịch cấp độ 1 và 2 (tương ứng với màu xanh, vàng) chỉ cần khai báo y tế, thực hiện 5K; người tiêm đủ 2 mũi vắc xin, đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng về từ vùng dịch cấp độ 3 (màu cam) đến Khánh Hòa không cần phải xét nghiệm và tự theo dõi sức khỏe.

Từ đó đến nay, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã bắt đầu có du khách từ TP.HCM, Bình Dương…. đến lưu trú và nghỉ dưỡng sau thời gian dài giãn cách. Sau hơn một tuần nghỉ dưỡng tại TP Nha Trang, chị Phạm Thị Phương (TP.HCM) cho biết, gia đình chị 5 người sẽ tiếp tục ở lại đây cho đến khi TP.HCM mở cửa trường học.

Theo chị Phương, hai vợ chồng làm việc online, ba người con cũng đang học trực tuyến nên gia đình chị chọn TP Nha Trang làm điểm dừng chân sau hơn 5 tháng bị “nhốt” trong nhà. Nhà chị Phương thuê căn condotel sát bên bờ biển dài ngày nên chi phí khá rẻ để lưu trú.

“Ở Nha Trang không khí trong lành, các con được đi dạo tắm biển, tham quan sau giờ học, đây là cơ hội cho các con trải nghiệm nên gia đình tôi rất thích”- chị Phương nói.

Khách trong nước tham quan di tích Tháp Bà Ponagar. Ảnh: CÔNG NGUYÊN

Theo ghi nhận PLO, các quán ăn, cà phê và khách sạn tại khu vực trung tâm TP Nha Trang đã mở cửa đón khách trở lại. Danh thắng Hòn Chồng và di tích Tháp Bà Ponagar tại TP Nha Trang đã mở cửa đón khách đến tham quan. Đồng thời, Vinpearl Nha Trang đã mở cửa đón khách tham quan khu vui chơi giải trí VinWonders từ ngày 29 -10. Các khách sạn, resort của Vinpearl trên đảo Hòn Tre đã đón khách du lịch nghỉ dưỡng sau khi Sở du lịch tỉnh Khánh Hòa thẩm định phương án thích ứng an toàn với dịch COVID-19.  

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở du lịch Khánh Hòa cho biết, sở đã ban hành văn bản hướng dẫn triển khai kế hoạch thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với hoạt động của các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực du lịch.

Các doanh nghiệp tập trung xây dựng kế hoạch, phương án, kịch bản ứng phó, đáp ứng tiêu chí an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và thông báo cho Sở Du lịch trước khi đi vào hoạt động. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm quán triệt, quản lý người lao động và khách du lịch thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch hiện hành, bảo đảm an toàn cho người lao động, cộng đồng.

Ông Trần Minh Đức, Chủ tịch Hội Lữ hành Khánh Hòa (thuộc Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa), cho hay hội vừa phối hợp với Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch (Sở du lịch) tổ chức Hội nghị trực tuyến “Kết nối các nhà cung ứng dịch vụ du lịch Nha Trang - Khánh Hòa”.

Mục đích của hội nghị trên là xây dựng chương trình tour, sản phẩm du lịch  với tiêu chí xanh, an toàn, hấp dẫn, chất lượng, giá ưu đãi.  Ngành du lịch Khánh Hòa xác định, khách nội địa là thị trường chính của du lịch tỉnh này những tháng cuối năm 2021 và trong năm 2022.

Đón khách quốc tế theo từng giai đoạn

Ngày 2-11, Chính phủ đồng ý chủ trương về lộ trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế tại một số tỉnh, trong đó có Khánh Hòa.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, tỉnh sẽ thí điểm đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vắc xin theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ giữa tháng 11 đến ngày 31-12), tỉnh sẽ sử dụng các khu nghỉ dưỡng ở khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh để đón khách. Giai đoạn 2 (từ ngày 1-1-2022 đến 31-3-2022) sẽ mở rộng ra khu nghỉ dưỡng của Vinpearl ở đảo Hòn Tre, khu nghỉ dưỡng Merperle Hòn Tằm, Champa Island… và các khu du lịch có tính biệt lập khác.

Tỉnh Khánh Hòa sẽ tập trung vào những thị trường khách đã kiểm soát tốt dịch Covid-19 như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Nga, Úc, Pháp, Đức… và một số thị trường Bắc Âu, Bắc Mỹ. Khách quốc tế có hộ chiếu vắc xin phải có bảo hiểm du lịch chi trả toàn bộ chi phí điều trị nếu nhiễm COVID-19; khi đến Khánh Hòa sẽ đi theo các chương trình khép kín, có sự giám sát chặt chẽ của các công ty lữ hành, cơ quan chức năng.

         Khách quốc tế tắm biển tại TP Nha Trang. ảnh: CÔNG NGUYÊN

Ông Phạm Minh Nhựt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, cho biết Khánh Hòa có nhiều khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, biệt lập rất thích hợp cho việc mở cửa để đón khách quốc tế mà vẫn an toan toàn trước dịch bệnh. Bên cạnh đó, Khánh Hòa có sân bay quốc tế Cam Ranh vừa được nâng cấp có thể đón 4,5 triệu lượt khách/năm luôn sẵn sàng đón, phục khách quốc tế đến tỉnh này.

Hiện nay 18.000 nhân viên hoạt động trong lĩnh vực du lịch đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin, các công ty trong lĩnh vực du lịch đang từng bước hoàn thiện các tiêu chí theo quy định của UBND tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19 để sẵn sàng đón khách quốc tế.

Ông Lê Văn Nghĩa, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Nhật Minh, cho biết phía công ty đã chuẩn bị sẵn sàng đón khách quốc tế theo tiêu chí an toàn. Theo ông Nghĩa, tháng 11 thời tiết bên Nga rất lạnh nên lượng khách của nước này đến Khánh Hòa tắm biển, phơi nắng rất lớn.

Thời gian này tại Nhật Bản, Hàn Quốc do ảnh hưởng mùa đông nên các sân golf tại đây đóng cửa. Khách tại hai nước này cũng tìm đến Khánh Hòa để tránh đông và chơi golf. Chính vậy, Khánh Hòa được phép đón khách quốc tế trong thời điểm này sẽ hợp lý và góp phần thúc đẩy ngành du lịch tại tỉnh Khánh Hòa nói riêng và trên cả nước nói chung.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm