Khánh thành Bệnh viện Phương Nam tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng

(PLO)- Sự ra đời của hệ thống y tế tư nhân nói chung, Bệnh viện Phương Nam nói riêng tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc người bệnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-3, Bệnh viện Phương Nam chính thức khai trương và hoạt động tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM,

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Đinh Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ sức khỏe bà mẹ - trẻ em (Bộ Y tế), cho biết chăm sóc sức khỏe cho người dân là ưu tiên hàng đầu. Xã hội hóa y tế là chủ trương lớn, đúng đắn nhằm huy động thêm nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực này.

“Nhờ vậy, hệ thống y tế tư nhân ra đời và góp phần ngày càng lớn trong công cuộc chăm sóc sức khỏe người dân, tiên phong phát triển kỹ thuật cao. Sự ra đời của hệ thống y tế tư nhân tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc người bệnh” - ông Tuấn chia sẻ.

Bệnh viện Phương Nam - 1
Lễ khánh thành Bệnh viện Phương Nam. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Hiện nay, y tế tư nhân tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng có ba bệnh viện lớn hoạt động là Bệnh viện FV, Bệnh viện tim Tâm Đức và Bệnh viện Phương Nam.

Bệnh viện Phương Nam là thành viên thứ tư của Tập đoàn Y tế Phương Châu, cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế chuẩn quốc tế. Bệnh viện có quy mô 9 tầng, được xây dựng trên khu đất hơn 20.000 m2, công suất hơn 120 giường.

benh-vien-phuong-nam2.jpg
Bệnh viện Phương Nam là thành viên thứ tư của Tập đoàn Y tế Phương Châu. Ảnh: BVCC

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hồ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Y tế Phương Châu, chia sẻ TP.HCM là thị trường khó và đòi hỏi cao, nên tự đặt ra yêu cầu cao ngay từ khi bắt đầu. Mọi tiêu chuẩn từ chất lượng chuyên môn tới vận hành, từ xây dựng hạ tầng, mua sắm trang thiết bị y tế cho đến dịch vụ, tất cả đều được đồng bộ theo chuẩn quốc tế.

“Chúng tôi mang theo hơn 13 năm kinh nghiệm chuyên môn vững vàng và một đội ngũ hùng mạnh khi tiến về TP.HCM. Ba bệnh viện của hệ thống tại đồng bằng sông Cửu Long (Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Tháp) đã chứng kiến hơn 33.000 em bé chào đời khỏe mạnh. Trong đó gần 4.000 em bé ra đời từ các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, điều trị hiếm muộn với tỉ lệ thành công thai lâm sàng lên đến 66,6%” - bà Hồ nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm