Khánh thành cây cầu đầu tiên dự án 'Xây cầu đến lớp'

Cầu Phú Thạnh A, tại ấp Phú Thạnh A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ (Vĩnh Long) vừa được khánh thành. Đây là cây cầu đầu tiên trong dự án “Xây cầu đến lớp” vừa được Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Grab khánh thành tại xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Đây cũng là hoạt động đầu tiên của bà Nguyễn Thái Hải Vân, tân Giám đốc điều hành Grab Việt Nam.

Cầu Phú Thạnh A đã được khởi công vào ngày 31-7-2019, nối ấp với các con đường huyết mạch trong xã. Công trình do Grab Việt Nam tài trợ với kinh phí 900 triệu đồng và nằm trong dự án “Xây cầu đến lớp” do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Grab Việt Nam phối hợp triển khai

Sau năm tháng thi công, cây cầu đã được hoàn thiện và được đưa vào sử dụng giúp người dân dễ dàng hơn trong việc tham gia giao thông, phát triển kinh tế vùng miền và đặc biệt hơn là giúp học sinh đến trường thuận tiện, an toàn

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành Vĩnh Long và bà Nguyễn Thái Hải Vân, Giám đốc điều hành Grab Việt Nam cắt băng khánh thành, bàn giao công trình cầu Phú Thạnh A

Bà Nguyễn Thái Hải Vân, Giám đốc điều hành Grab Việt Nam, cho biết Grab luôn cam kết thông qua công nghệ để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo sứ mệnh “Grab - Vì cộng đồng”

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, đã trao 200 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn vươn lên trong học tập của Vĩnh Long

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm