Khánh thành trường trung cấp luật duy nhất tại ĐBSCL

“Tôi biểu dương những nỗ lực của Bộ Tư pháp, tập thể ban giám hiệu, thầy cô giáo và học viên Trường Trung cấp Luật Vị Thanh. Trong hơn bốn năm qua, cơ sở vật chất còn khó khăn nhưng trường đã đạt được những thành tích nhất định trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho ngành tư pháp các tỉnh, thành vùng ĐBSCL. Bộ Tư pháp, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và tỉnh Hậu Giang cần quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ để nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, chất lượng, gắn đào tạo với nhu cầu phát triển, nhu cầu xã hội”. Ngày 10-2, tại buổi lễ cắt băng khánh thành Trường Trung cấp Luật Vị Thanh (Hậu Giang), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu như trên.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường đề nghị nhà trường quán triệt chỉ đạo của Phó Thủ tướng, góp phần đào tạo nguồn nhân lực về pháp luật. Trường phải hướng đến xây dựng thành trường đại học luật ở ĐBSCL.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường tặng hoa cho Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh. Ảnh: G.TUỆ

Theo Hiệu trưởng Lê Tiến Châu, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh là trường trung cấp luật duy nhất của Bộ Tư pháp tại vùng ĐBSCL, đào tạo đội ngũ cán bộ pháp luật thực hiện công tác tư pháp, đặc biệt là cán bộ tư pháp cấp cơ sở. Trong bốn năm qua, dù mượn cơ sở vật chất của các đơn vị nhưng trường đã đào tạo hơn 1.500 học viên hệ trung cấp (hơn 500 người đã tốt nghiệp); liên kết bồi dưỡng gần 200 luật sư, công chứng viên…, góp phần xóa “vùng trũng” trong giáo dục, trong đó có giáo dục pháp luật ở vùng ĐBSCL.

Trường trung cấp này khởi công năm 2012 trên diện tích 15 ha tại xã Vị Trung, huyện Vị Thủy. Trong giai đoạn 1, trường xây dựng các hạng mục hội trường, thư viện, phòng học, ký túc xá… với tổng vốn 290 tỉ đồng.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cùng đoàn công tác thăm và làm việc với cán bộ, công nhân, viên chức Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang. Bộ trưởng lưu ý Sở Tư pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát hiệu quả các thủ tục hành chính trong các văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh ban hành; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ, chỉ đạo…

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm