Khỉ đuôi lợn 8 kg đập ly chén, phá lư hương nhà dân bị kiểm lâm bắt

(PLO)- Con khỉ đuôi lợn đực xuất hiện ở khu dân cư, vào nhà dân đập phá ly chén, lư hương khiến người dân lo lắng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-10, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết vừa thành công bắn thuốc mê, đưa một cá thể khỉ đuôi lợn quậy phá khu dân cư ở quận Bình Tân, TP.HCM về cứu hộ.

Trước đó, một con khỉ đực xuất hiện xung quanh ngôi nhà của ông Đỗ Hữu Định (62 tuổi) trên đường Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Con khỉ đực xuất hiện ở khu vực dân cư quậy phá, đập bể ly chén... Ảnh: TT

Con khỉ đực xuất hiện ở khu vực dân cư quậy phá, đập bể ly chén... Ảnh: TT

Theo bà Nguyễn Thị Quý (59 tuổi, em vợ ông Định), con khỉ xuất hiện ở nhà bà khoảng 10 ngày nay, tỏ ra rất hiếu động.

“Nó đập bể ly chén, lư hương ở ban thờ rồi gõ cửa kiếng trên lầu như gọi tôi. Tôi hay xin chuối cho nó ăn” – bà Quý kể và cho biết xung quanh không có gia đình nuôi khỉ, đã có thông báo nhưng không có ai nhận.

Người dân sau đó đã thông báo cho Chi Cục Kiểm lâm TP.HCM để có biện pháp xử lý. Ảnh: TT

Người dân sau đó đã thông báo cho Chi Cục Kiểm lâm TP.HCM để có biện pháp xử lý. Ảnh: TT

Do gia đình có cháu nhỏ, lo lắng con khỉ có thể tấn công người nên bà Quý đã điện báo cho kiểm lâm để có biện pháp xử lý.

Các cán bộ Chi cục Kiểm lâm TP.HCM sau đó có mặt ở khu vực, mật phục, thành công trong việc bắn thuốc mê con khỉ.

Các cán bộ kiểm lâm đã đến nơi, thành công trong việc đưa con khỉ về Trạm cứu hộ Động vật hoang dã Củ Chi để chăm sóc trước khi thả về tự nhiên. Ảnh: TT

Các cán bộ kiểm lâm đã đến nơi, thành công trong việc đưa con khỉ về Trạm cứu hộ Động vật hoang dã Củ Chi để chăm sóc trước khi thả về tự nhiên. Ảnh: TT

Cá thể này là khỉ đuôi lợn đực, nặng khoảng 8 kg, tên khoa học là Macaca leonina, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

Con khỉ sau đó được đưa về Trạm cứu hộ Động vật hoang dã Củ Chi chăm sóc trước khi thả về tự nhiên.

Theo một cán bộ kiểm lâm, người dân không nên mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt động vật hoang dã; trường hợp phát hiện hãy báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất để có biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm