Dàn cảnh mua cơm 30 ngàn để trộm điện thoại chủ quán

(PLO)- Người phụ nữ vào tiệm cơm, yêu cầu chủ quán làm phần ăn giá 30 ngàn đồng nhưng thực tế là dàn cảnh trộm điện thoại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Dàn cảnh mua cơm 30 ngàn để trộm điện thoại chủ quán

Ngày 26-10, anh HVD (27 tuổi, quê Bình Thuận; chủ một quán cơm ở quận 10, TP.HCM) cho biết vừa bị kẻ gian dàn cảnh, trộm điện thoại.

Cụ thể, hơn 14 giờ ngày 24-10, một người phụ nữ chạy xe máy đến quán cơm của anh D trên đường Đồng Nai, phường 15, yêu cầu làm một hộp cơm giá 30 ngàn đồng.

Người phụ nữ tranh thủ chủ quán quay lưng làm cơm thì lấy điện thoại. Ảnh chụp từ clip

Người phụ nữ tranh thủ chủ quán quay lưng làm cơm thì lấy điện thoại. Ảnh chụp từ clip

Lúc này, anh D để điện thoại lên cái đĩa đặt trên bàn, ra quầy làm cơm cho khách.

Trong lúc nhân viên và chủ quán đang loay hoay chuẩn bị hộp cơm gà, người phụ nữ nhanh tay lấy trộm chiếc điện thoại bỏ vào túi. Toàn bộ diễn biến được camera an ninh ghi lại.

Người này tỏ ra tự nhiên, trò chuyện để chủ quán phân tâm. Ảnh chụp từ clip

Người này tỏ ra tự nhiên, trò chuyện để chủ quán phân tâm. Ảnh chụp từ clip

Lấy được tài sản, người phụ nữ không rời đi vội mà giục anh D làm cơm nhanh đồng thời nói đủ thứ chuyện để đánh lạc hướng.

Anh D cho biết, mình thuê mặt bằng để kinh doanh, thu nhập chẳng đáng là bao. “Chiếc điện thoại bị mất giá hơn 6 triệu đồng. Tháng này tôi coi như lỗ vốn rồi” – anh D buồn bã.

Nơi xảy ra vụ việc là tiệm cơm trên địa bàn quận 10, TP.HCM. Ảnh: NT

Nơi xảy ra vụ việc là tiệm cơm trên địa bàn quận 10, TP.HCM. Ảnh: NT

Nạn nhân sau đó có gọi điện thông tin vụ việc cho một người có chức trách ở địa phương nhưng chưa lên trụ sở Công an phường 15 để trình báo. Qua sự việc, anh D cũng mong muốn người dân cảnh giác vì thủ đoạn của trộm rất tinh vi.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm