Nhóm cướp giật thủ hung khí gây ra 7 vụ ở quận 5

(PLO)- Nhóm cướp giật thủ sẵn hung khí sẵn sàng tấn công nạn nhân nếu bị truy đuổi ở khu vực quận 5, TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an quận 5, TP.HCM đang tạm giữ hình sự: Hàng Phú Quý (29 tuổi), Lưu Thanh Tùng (27 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú); Nguyễn Trung Tuấn (29 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Quách Tấn Tài (32 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Tùng, Quý, Tuấn và Tài (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Tùng, Quý, Tuấn và Tài (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Theo công an, đây là băng nhóm liên tục gây ra bảy vụ cướp giật trên địa bàn quận 5.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai sử dụng ma túy nên nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản.

Cụ thể, khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 28-9, nhóm này rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn quận 5 tìm “con mồi”.

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Khi đến trước nhà số 393 Hồng Bàng, phường 14, cả nhóm phát hiện đôi nam nữ đèo nhau trên xe máy.

Quý liền áp sát, để Tùng ngồi phía sau cướp giật túi xách của hai người này rồi tẩu thoát. Riêng Tuấn chở Tài chạy phía sau “cản địa” không cho nạn nhân đuổi theo và truy hô.

Xe máy tang vật trong vụ việc. Ảnh: CA

Xe máy tang vật trong vụ việc. Ảnh: CA

Đôi nam nữ sau đó trình báo công an tài sản bị mất gồm một điện thoại iPhone 13 Promax, một đồng hồ, một ví da, ba triệu tiền mặt và các giấy tờ tùy thân.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận 5 phối hợp Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM nhanh chóng xác định được các nghi phạm và bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngoài vụ cướp giật trên, nhóm này còn thực hiện sáu vụ cướp giật khác trên địa bàn quận 5. Điều đáng nói là các thành viên luôn thủ sẵn hung khí trong người để tấn công khi nạn nhân chống trả.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm