Khỉ mặt đỏ ‘hù’ khiến người phụ nữ bị té ở Bình Chánh

(PLO)- Con khỉ mặt đỏ hù khiến người phụ nữ ở Bình Chánh té ngã, trầy xước được những người cưa cây thuê bắt lại, giao cho cơ quan chức năng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-3, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã tiếp nhận một con khỉ mặt đỏ do người dân ở huyện Bình Chánh tự nguyện bàn giao.

Video: Khỉ mặt đỏ ‘hù’ khiến người phụ nữ bị té ở Bình Chánh

Anh Nguyễn Văn Để, ngụ xã Lê Minh Xuân cho biết mình làm nghề cưa cây. Mấy hôm trước, trong lúc anh cùng một số người cưa cây mướn trên đường Trần Đại Nghĩa, xã Lê Minh Xuân thì xuất hiện một con khỉ.

Con khỉ nhảy lên xe máy, hù một người phụ nữ khiến người này té qua một bên, trầy xước ở tay.

Khỉ mặt đỏ ‘hù’ khiến người phụ nữ bị té ở Bình Chánh
Con khỉ mặt đỏ được bàn giao cho Kiểm lâm TP.HCM. Ảnh: HT

Người phụ nữ hốt hoảng la lên nên anh Để và một số người chạy tới. “Lúc chúng tôi tới thì con khỉ ngồi cạnh người phụ nữ, nhe răng ra hù nên tôi cùng với một số người bắt khỉ”- anh Để nói.

Anh Để sau đó cùng với những người khác liên hệ với Công an xã Lê Minh Xuân để bàn giao con khỉ cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM với mong muốn con vật được thả về tự nhiên.

Theo đó, con khỉ mặt đỏ là khỉ cái, nặng khoảng 8kg, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

Cũng vào chiều 27-3, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã tiếp nhận một con khỉ đuôi lợn đực nặng khoảng 5kg do ông Mai Văn Lộc, ngụ xã Lê Minh Xuân tự nguyện giao.

Con khỉ này thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm.

Người đàn ông cho biết đã nuôi con khỉ được khoảng bốn năm. Sau khi được UBND, Công an xã Lê Minh Xuân tuyên truyền nên ông và gia đình đã bàn giao khỉ cho kiểm lâm để thả về tự nhiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm