Khi nào Ronaldo về chơi giải Ngoại hạng Anh và Champions League?

(PLO)- Cristiano Ronaldo có một điều khoản trong hợp đồng cho phép siêu sao người Bồ Đào Nha trở lại Premier League và điều này chỉ xảy ra nếu Newcastle United cán đích trong top 4 mùa giải này và đủ điều kiện tham dự UEFA Champions League mùa giải tiếp theo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ronaldo là cầu thủ tự do kể từ khi anh chấm dứt hợp đồng với Manchester United vào ngày 22-11, trong thời điểm diễn ra vòng chung kết World Cup 2022. Và sau nhiều tuần gây ra những đồn đoán về tương lai, Ronaldo gần đây đã ký hợp đồng với CLB Al Nassr của Saudi Arabia và chính thức ra mắt đội bóng vùng Trung Đông vào ngày 3-1, với tư cách là cầu thủ của họ.

Ronaldo, chân sút ghi bàn hàng đầu tại UEFA Champions League và từng năm lần vô địch giải đấu này, đã rời khỏi làng bóng châu Âu lần đầu tiên trong sự nghiệp. Ở tuổi 37, người ta có thể nghĩ rằng mặt trời của ngôi sao này đã bắt đầu lặn trên sự nghiệp huy hoàng của anh.

Thật ra trước mùa hè năm ngoái, Ronaldo đã từng lên tiếng sẽ tìm kiếm một CLB lớn của châu Âu có suất tham dự Champions League. Tuy nhiên, trái với dự đoán của anh và người đại diện Mendes lão luyện, không có đội bóng nào muốn có chữ ký của ngôi sao đã bước lên hàng lão tướng với mức chuyển nhượng và lương thưởng khổng lồ.

Chia tay Man United trong thế bất đắc dĩ, Ronaldo vẫn muốn đá giải châu Âu khi ràng buộc theo điều kiện với Al Nassr sẽ trở về khoác áo Newcastle nếu CLB của Anh có suất chơi Champions League. Ảnh: GETTY.

Chia tay Man United trong thế bất đắc dĩ, Ronaldo vẫn muốn đá giải châu Âu khi ràng buộc theo điều kiện với Al Nassr sẽ trở về khoác áo Newcastle nếu CLB của Anh có suất chơi Champions League. Ảnh: GETTY.

Trước khi gật đầu với Al Nassr, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng có những nỗ lực cuối cùng “chào hàng” với nhiều đội bóng, trong đó gồm Bayern Munich, Chelsea hay Atletico Madrid, nhưng cuối cùng không ai ưng thuận hợp tác với anh cả.

Rất may Ronaldo có thể vẫn còn một chặng đường nữa chơi bóng ở châu Âu. Newcastle United, đội đang xếp thứ ba tại Premier League, có thể là sân nhà của biểu tượng người Bồ Đào Nha vào mùa giải tới.

Hãng tin bóng đá Tây Ban Nha Fichajes trước đó đưa tin về điều khoản ẩn trong hợp đồng Al-Nassr của Cristiano Ronaldo trong trường hợp năm sau "Chích chòe" có suất chơi Champions League. Cần biết Newcastle cũng có chủ sở hữu là các đại gia người Ả Rập.

Những ông chủ người Ả Rập trả lương rất cao cho Ronaldo cũng một số điều khoản mở. Ảnh: GETTY.

Những ông chủ người Ả Rập trả lương rất cao cho Ronaldo cũng một số điều khoản mở. Ảnh: GETTY.

Trong khi đó, quyết định để Ronaldo rời Man United và gia nhập đội bóng ở Saudi Arabia đã khiến cựu cầu thủ Liverpool Jamie Carragher có những chỉ trích đối với tiền đạo vĩ đại này. Carragher nói trên Sky Sports : "Theo một cách nào đó, đây là một kết thúc buồn cho Ronaldo. Bạn có hai trong số những cầu thủ vĩ đại nhất là Messi và Ronaldo.

Nhưng hiện tại Ronaldo đã kết thúc sự nghiệp của mình trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Piers Morgan và Messi đã vô địch World Cup. Đó không phải là cách tốt nhất để Ronaldo chọn lựa con đường đi kết thúc sự nghiệp".

Cristiano Ronaldo gần đây đã phản ứng về việc chuyển đến Al Nassr. Siêu sao người Bồ Đào Nha cho biết anh rất ấn tượng với tầm nhìn của CLB và háo hức được gia nhập đội. Cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng vàng cho biết: "Tầm nhìn về những gì Al-Nassr đang làm và phát triển ở Saudi Arabia, cả về bóng đá nam và nữ là rất truyền cảm hứng. Chúng ta có thể thấy từ màn trình diễn gần đây của họ tại World Cup, rằng đây là một quốc gia có tham vọng bóng đá lớn và rất nhiều tiềm năng”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm