CLB đối thủ mang Messi ra mỉa mai Ronaldo

(PLO)- Al Hilal, đối thủ lớn nhất của CLB mới của Cristiano Ronaldo là Al Nassr đã rao bán áo đấu của Lionel Messi trong cửa hàng của họ như một sự châm biếm khi ngôi sao Bồ Đào Nha chuyển đến Saudi Arabia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hai đội bóng lớn ở vùng Trung Đông là Al Nassr và Al Hilal đã từng gặp nhau rất nhiều lần trong trận derby Riyadh và bây giờ Ronaldo cũng sẽ chơi ở giải đấu này sau khi chuyển đến Al Nassr.

Cầu thủ từng giành năm Quả bóng vàng sẽ kiếm được con số tiền khổng lồ 200 triệu euro mỗi năm, khiến anh trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất trong lịch sử môn thể thao này.

Tuy nhiên, Al Hilal đã cố gắng hết sức để giành lấy sự chú ý từ các đối thủ cùng thành phố của khi sử dụng tên đối thủ truyền kiếp của Cristiano Ronaldo là Lionel Messi bằng cách bán áo thi đấu của ngôi sao Argentina trong cửa hàng của họ. Thậm chí, người hâm mộ của Al Hilal còn hô hào CLB của mình cần nhanh chóng mua Messi để đối chọi với Ronaldo. Động thái này vừa như châm biếm Al Nassr lấy cầu thủ sắp hết thời, vừa khiêu khích theo kiểu Al Hilal có nhà vô địch thế giới.

Động tác châm biếm đầu tiên của CLB Al Halil là bán áo đấu Messi trong cửa hàng của họ như thách thức đại đối thủ Al Nassr. Ảnh: GETTY.

Động tác châm biếm đầu tiên của CLB Al Halil là bán áo đấu Messi trong cửa hàng của họ như thách thức đại đối thủ Al Nassr. Ảnh: GETTY.

Ai cũng biết chương cuối của Ronaldo với bóng đá châu Âu dường như đã kết thúc, với động thái anh tới đá bóng cho vùng kém phát triển hơn ở châu Á. Ronaldo đã rời lục địa này với tư cách là nhà vô địch UEFA Champions League năm lần và trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong giải đấu.

Sau khi đạt được tất cả những điều đó với Sporting CP, Manchester United (2 khoảng thời gian khác nhau), Real Madrid và Juventus, huyền thoại người Bồ Đào Nha sẽ tìm cách chinh phục một lục địa mới và vừa ra mắt Al Nassr. Trong khi đó, Lionel Messi vẫn chưa trở lại tập luyện tại Paris Saint-Germain (PSG) sau khi vô địch FIFA World Cup 2022 cùng Argentina.

Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã mang đến cho người hâm mộ nhiều cuộc đọ sức đáng nhớ trong thời gian gần đây, và khán giả trên thế giới có thể sẽ sớm đón chờ một trận đấu khác giữa họ. PSG của Messi đang đàm phán để tới Saudi Arabia và tham dự giải đấu All-Star XI với thành phần giỏi nhất của hai đội Al Nassr và Al Hilal. Mặc dù Ronaldo vẫn chưa có trận ra mắt Al Nassr nhưng anh là cái tên có suất ra sân trong trận đấu đó.

Đồng đội của Neville buồn vì Ronaldo cập bến làng bóng châu Á. Ảnh: GETTY.

Đồng đội của Neville buồn vì Ronaldo cập bến làng bóng châu Á. Ảnh: GETTY.

Trong một diễn biến khác, đồng đội cũ của Ronaldo ở Manchester United, Gary Neville, đã bày tỏ sự thất vọng trước động thái của cầu thủ người Bồ Đào Nha. Ông chia sẻ với Sky Sports: "Tôi cảm thấy Ronaldo rất muốn ở lại châu Âu và tôi biết anh ta vẫn còn tham vọng rất lớn nhưng các đội bóng khác thì không nghĩ Ronaldo vẫn còn ở đẳng cấp cao.

Có một yếu tố khiến tôi buồn nữa là đội bóng cuối cùng của Ronaldo ở cấp độ cao nhất lẽ ra phải kết thúc tại sân Old Trafford. Nhưng khi Cristiano Ronaldo về với bóng đá châu Á, có nghĩa là sự nghiệp của anh đang kết thúc ở Saudi Arabia”.

Rudi Garcia, HLV của CLB mà Cristiano Ronaldo vừa gia nhập, nửa đùa nửa thật về việc từng xem Lionel Messi là mục tiêu số một. Trong cuộc họp báo mới đây, khi được hỏi về việc Al Nassr ký hợp đồng với Ronaldo, HLV Garcia trả lời kèm theo một nụ cười lớn: "Cristiano Ronaldo? Tôi muốn mua Messi trước”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm