Khiêng bệnh nhân băng rừng, vượt đường sạt lở đi cấp cứu

(PLO)- Nhiều người khiêng một bệnh nhân ở Quảng Ngãi băng qua nhiều điểm sạt lở để đưa lên xe cấp cứu chở đến bệnh viện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 13-10, lãnh đạo xã Trà Lâm (huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi) cho biết, đêm qua (12-10), một người bị bệnh nặng đã được khiêng bộ hơn 2km, vượt qua núi Kà Tinh (xã Trà Lâm) để đưa lên xe cấp cứu đến bệnh viện.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 12-10, em HVN (17 tuổi, ngụ thôn Trà Lạc, xã Trà Lâm) lên cơn co giật, phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, thời điểm này núi Kà Tinh đang sạt lở, xe cấp cứu không thể tiếp cận.

Người dân khiêng bệnh nhân băng qua nhiều điểm sạt lở để xe cấp cứu đưa đến bệnh viện. Ảnh chụp từ clip

Người dân khiêng bệnh nhân băng qua nhiều điểm sạt lở để xe cấp cứu đưa đến bệnh viện. Ảnh chụp từ clip

Ngay sau đó, dân làng đã mắc võng, khiêng em N đi bộ hơn 2km, băng qua nhiều điểm sạt lở mới tiếp cận được xe cấp cứu chở đến bệnh viện.

Liên quan đến vụ sạt lở tại thủy điện Kà Tinh 1, khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy xe máy của kỹ sư Nguyễn Văn Nam (27 tuổi, ngụ TP Quảng Ngãi) – nạn nhân mất tích trước đó.

Chiếc xe máy được tìm thấy cách trạm điều hành nhà máy thủy điện khoảng 500m. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục hậu quả, tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm