Đưa chó nghiệp vụ tìm nạn nhân vụ sạt lở thuỷ điện ở Quảng Ngãi

(PLO)- Lực lượng chức năng huy động chó nghiệp vụ để tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở ở thuỷ điện Kà Tinh 1 tại xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-10, Bí thư Huyện uỷ Trà Bồng ông Đặng Minh Thảo, cho biết lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy anh Nguyễn Văn Nam (27 tuổi) - nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở ở thuỷ điện Kà Tinh 1.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Trà Bồng đề nghị và cơ quan chức năng đã đưa chó nghiệp vụ đến hiện trường sạt lở để tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Chó nghiệp vụ được huy động đến hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: TN

Chó nghiệp vụ được huy động đến hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: TN

Ngoài ra, bốn xe múc của lực lượng công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang khẩn trương khắc phục điểm sạt lở tại nhà máy thủy điện Kà Tinh 1, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Theo ông Thảo, khu vực xảy ra vụ sạt lở đang có mưa, khối lượng đất đá tại hiện trường lớn khiến công tác khắc phục hậu quả, tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: TN

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: TN

Như PLO thông tin, khoảng 18 giờ 30 ngày 10-10, một vụ sạt lở xảy ra ở thuỷ điện Kà Tinh 1, đất đá tràn xuống vùi lấp tổ máy số 1.

Thời điểm xảy ra vụ việc, có một công nhân trực trong nhà máy, đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm