Khốc liệt ở Bakhmut, chỉ huy Ukraine làm rõ khái niệm 'ổn định tình hình'

(PLO)- Hiện vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy Nga và Ukraine có ý định từ bỏ Bakhmut.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters ngày 27-3 dẫn lời Tướng Oleksandr Syrskyi - Tư lệnh Lực lượng Mặt đất Ukraine cho biết quân đội Ukraine đang tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công dữ dội của Nga vào TP Bakhmut (tỉnh Donetsk thuộc vùng Donbass, đông Ukraine) và việc bảo vệ TP này là một nhiệm vụ “cần thiết của quân đội”.

Theo báo cáo từ quân đội Ukraine, Tướng Syrskyi đã đến chiến trường phía đông để xem xét "các vấn đề đang cản trở quân đội thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chiến đấu" và đưa ra những hướng đi "nhằm tăng cường khả năng của binh sĩ trong nỗ lực ngăn chặn và gây thiệt hại cho Nga".

Xe tăng T-72 của Ukraine nã đạn vào các vị trí của quân Nga ở tiền tuyến Bakhmut. Ảnh: AFP

Xe tăng T-72 của Ukraine nã đạn vào các vị trí của quân Nga ở tiền tuyến Bakhmut. Ảnh: AFP

Mặc dù báo cáo không nêu thêm thông tin chi tiết cũng như thời gian Tướng Syrskyi đến tiền tuyến Bakhmut, những bình luận của ông cho thấy Ukraine có ý định tiếp tục chiến đấu ở Bakhmut bất chấp thương vong ở mức cao.

"Giai đoạn khốc liệt nhất của trận chiến giành Bakhmut vẫn tiếp tục. Tình hình liên tục khó khăn. Nga chịu tổn thất đáng kể về nhân lực, vũ khí và trang thiết bị quân sự nhưng vẫn tiếp tục tấn công" - ông Syrskyi nói.

Nga nêu thương vong của Ukraine ở Bakhmut trong tuần qua

Trong khi đó, ngày 27-3, ông Andrey Marochko - trung tá đã nghỉ hưu thuộc lực lượng dân quân của phe ly khai tỉnh Luhansk (vùng Donbass) cho biết trong tuần qua, các lực lượng Ukraine đã tổn thất khoảng 1.500 binh sĩ trong các trận chiến với quân đội Nga ở Bakhmut, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Lực lượng Ukraine chiến đấu ở tiền tuyến Bakhmut. Ảnh: AP

Lực lượng Ukraine chiến đấu ở tiền tuyến Bakhmut. Ảnh: AP

"Trong tuần qua, 1.500 binh sĩ Ukraine đã tử trận và khoảng 3.000 nhân viên quân sự bị thương khi chiến đấu ở Bakhmut. Trong số những binh sĩ bị thương, khoảng 20% ​​bị thương nặng, những người này sau đó họ sẽ được giải ngũ" - ông Marochko cho biết.

Hiện phía Nga vẫn chưa có dấu hiệu sẽ từ bỏ Bakhmut - một trung tâm giao thông quan trọng để Ukraine vận chuyển hàng tiếp tế cho các lực lượng đang chiến đấu ở Donbass.

Thông tin về thương vong của Ukraine được Nga đưa ra sau khi chính quyền Kiev khẳng định quân đội Ukraine có đủ lực lượng để giữ phòng tuyến ở Bakhmut, bất chấp các cuộc tấn công liên tục, theo Reuters.

Chỉ huy Ukraine làm rõ khái niệm "tình hình ổn định" ở Bakhmut

Ngày 26-3, ông Serhii Cherevatyi - người phát ngôn của nhóm chiến đấu phía đông thuộc quân đội Ukraine cho biết Nga tiếp tục tấn công Bakhmut, nhưng Kiev có thể "kiểm soát hành động của Moscow" và có "đủ lực lượng để trấn giữ tiền tuyến", Reuters đưa tin.

Khi được yêu cầu làm rõ thông tin trước đó từ Tổng tư lệnh quân đội Ukraine - Tướng Valery Zaluzhniy, người cho rằng tình hình ở Bakhmut đang “ổn định”, ông Cherevatyi cho biết: “Ổn định tình hình có nghĩa là chúng tôi có thể quan sát và kiểm soát hành động của Nga".

"Chúng tôi hiểu hướng hoạt động và kế hoạch của Nga. Chúng tôi hiểu được lực lượng và phương tiện mà chúng tôi dựa vào, biết mình có đủ lực lượng để trấn giữ tiền tuyến. Ukraine cũng nắm được thông tin về vị trí của lực lượng dự bị và họ có thể hỗ trợ tiền tuyến như thế nào” - ông Cherevatyi nói.

Ông nói thêm rằng Ukraine cũng biết cách tấn công để làm Nga chịu tổn thất cao nhất, cũng như làm suy yếu và hạ gục tiềm năng tấn công của đối thủ.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm