Khởi công vành đai 4 - vùng thủ đô và cao tốc Cao Lãnh - An Hữu

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của các địa phương đã chuẩn bị thủ tục, giải phóng mặt bằng để dự án được khởi công đúng tiến độ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 25-6, lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - vùng thủ đô Hà Nội và dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh - An Hữu giai đoạn 1 đã cùng lúc diễn ra tại bảy điểm cầu. Trong đó, một điểm cầu tại tỉnh Đồng Tháp và sáu điểm cầu tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên.

Khởi công dự án sau một năm chạy nước rút

Tại điểm cầu Hoài Đức (TP Hà Nội), lễ khởi công có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và các lãnh đạo của các bộ, ban ngành, các địa phương Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và lãnh đạo các bộ, ban ngành và các địa phương Đồng Tháp, Tiền Giang… đã tham dự lễ khởi công động thổ hai dự án tại điểm cầu Đồng Tháp.

Báo cáo quá trình triển khai dự án đường vành đai 4 - vùng thủ đô, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết ngay sau khi dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, Hà Nội cùng các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh đã tập trung quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ với nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn tại các địa phương.

Theo ông Thanh, với quyết tâm và sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân các địa phương, đến nay, sau một năm chín ngày, dự án đã bảo đảm toàn bộ các điều kiện để khởi công, đáp ứng đúng tiến độ đề ra. “Đặc biệt, công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến đã hoàn thành trên 80%, trong đó TP Hà Nội đạt trên 84% (cao hơn mức kế hoạch đề ra là 70%)” - Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.

Để rút ngắn tối đa thời gian xử lý các thủ tục hành chính liên quan tới dự án, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết TP đã chuẩn bị một đường dây tiếp nhận văn bản riêng về đường vành đai 4. “Báo cáo với Thủ tướng, cái này như là VIP vào sân bay, đi đường riêng và không có cản trở gì” - ông Thanh bày tỏ quyết tâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bấm nút khởi công dự án đường vành đai 4 - vùng thủ đô và cao tốc Cao Lãnh - An Hữu (giai đoạn 1) tại điểm cầu huyện Hoài Đức (Hà Nội). Ảnh: TRỌNG PHÚ

Thủ tướng Phạm Minh Chính bấm nút khởi công dự án đường vành đai 4 - vùng thủ đô và cao tốc Cao Lãnh - An Hữu (giai đoạn 1) tại điểm cầu huyện Hoài Đức (Hà Nội). Ảnh: TRỌNG PHÚ

Dự án đường vành đai 4 - vùng thủ đô đi qua ba tỉnh, thành Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên. Ảnh: Đồ họa

Dự án đường vành đai 4 - vùng thủ đô đi qua ba tỉnh, thành Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên. Ảnh: Đồ họa

Mở ra không gian phát triển mới cho cả vùng thủ đô Hà Nội

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Đảng và Nhà nước đã xác định phát triển hạ tầng chiến lược nói chung, trong đó có hạ tầng giao thông là một trong ba khâu đột phá chiến lược để phát triển kinh tế - xã hội, đang được tích cực triển khai trên toàn quốc.

Theo Thủ tướng, mục tiêu đặt ra là giai đoạn 2021-2025 phải có 3.000 km đường cao tốc. “Như vậy là trong năm năm, chúng ta phải làm gấp đôi 20 năm vừa qua. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã đưa vào khai thác, thi công, khởi công trên 3.470 km đường cao tốc. Nếu phấn đấu tốt, quyết cao hơn, nỗ lực, hành động quyết liệt hơn, năm 2025 sẽ đạt được mục tiêu đề ra” - Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, việc đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - vùng thủ đô có vai trò rất quan trọng, mở ra không gian phát triển mới cho cả vùng thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và bản thân Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Tương tự, dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu cũng tạo thêm động lực cho Đồng Tháp và các tỉnh, thành phía Nam.

“Tôi đánh giá rất cao về tinh thần giải phóng mặt bằng, chuẩn bị cho việc khởi công dự án của tất cả tỉnh, thành. Các đồng chí đã rất quyết liệt, quyết tâm trong thời gian vừa qua” - Thủ tướng biểu dương.

Người đứng đầu Chính phủ cũng bày tỏ sự ấn tượng với việc các tỉnh, thành, trong đó nổi bật là Hà Nội đã phân cấp, giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng cho các quận, huyện, đem lại kết quả rất thành công. Tuy nhiên, theo Thủ tướng, kết quả khởi công hôm nay mới chỉ là thắng lợi bước đầu, công việc tiếp theo còn rất lớn.

“Tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan liên quan và nhân dân bám sát tiến độ, rà soát công việc, bố trí thời gian, nguồn lực, tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo để đẩy nhanh tiến độ dự án, đảm bảo yêu cầu đề ra” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương phải tiếp tục quan tâm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, ổn định nơi ăn ở cho người dân. Về vật liệu xây dựng, Thủ tướng yêu cầu phải chuẩn bị đầy đủ, thông suốt, tránh ách tắc trong quá trình triển khai dự án.

Thủ tướng lưu ý năm vấn đề với đường vành đai 4: Phải đảm bảo chất lượng; tiến độ; đảm bảo an toàn mỹ thuật, kỹ thuật, môi trường, vệ sinh, an toàn lao động; chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, đặt lợi ích chung của dân tộc, quốc gia lên trên hết, trước hết. Cuối cùng là không được đội vốn bất hợp lý, chia nhỏ gói thầu và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.•

Dự án đi qua ba tỉnh với tổng vốn gần 86.000 tỉ đồng

Dự án đường vành đai 4 - vùng thủ đô có tổng chiều dài khoảng 112,8 km. Trong đó có 103,1 km đường vành đai 4 và 9,7 km tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài - Hạ Long. Dự án đi qua địa bàn Hà Nội khoảng 58,2 km (qua bảy quận, huyện: Hà Đông, Thanh Oai, Đan Phượng, Sóc Sơn, Mê Linh, Thường Tín, Hoài Đức). Đoạn qua tỉnh Hưng Yên khoảng 19,3 km, đoạn qua tỉnh Bắc Ninh khoảng 35,3 km.

Tổng mức đầu tư dự án 85.813 tỉ đồng, từ ba nguồn ngân sách trung ương (28.173 tỉ đồng), vốn BOT (29.447 tỉ đồng) và ngân sách địa phương (28.193 tỉ đồng).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm