Khởi tố 3 người vụ cô gái trẻ tử vong sau khi phẫu thuật nâng mũi

(PLO)- Công an khởi tố ba người, trong đó có một bác sỹ, liên quan đến vụ cô gái trẻ tử vong sau khi phẫu thuật nâng mũi.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-7, nguồn tin cho biết Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can về tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác.

Những người này gồm Nguyễn Sỹ Giang (27 tuổi, trú Nghệ An), Lê Ngọc Anh (32 tuổi, bác sỹ gây mê thuộc một bệnh viện ở Hà Nội ) và Hoàng Minh Phong (28 tuổi, cùng trú Hà Nội).

Cơ sở thẩm mỹ viện nơi H thực hiện ca phẫu thuật nâng mũi. Ảnh: N.C

Cơ sở thẩm mỹ viện nơi H thực hiện ca phẫu thuật nâng mũi. Ảnh: N.C

Trước đó, công an nhận được trình báo từ anh PTĐ (43 tuổi, trú Long An) về việc con gái mình bị hôn mê sau khi thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ.

Theo tường trình, ngày 14-1-2022, con gái anh Đ là PTDH có đến một cơ sở thẩm mỹ tại tổ 20, phường Tương Mai, để làm phẫu thuật nâng mũi.

Quá trình thực hiện, H bị hôn mê, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, khoảng hai tháng sau thì tử vong.

Vào cuộc điều tra, công an xác định nhiều người có mặt tại hiện trường xảy ra sự việc, bao gồm Hoàng Minh Phong, Nguyễn Sỹ Giang và Lê Ngọc Anh.

Phong là người mở cơ sở thẩm mỹ viện tại tổ 20, phường Tương Mai, nhưng không có giấy phép hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ. Do quen biết từ trước, Phong rủ Nguyễn Sỹ Giang về làm cùng.

Quá trình hoạt động, Giang lên mạng xã hội đăng bài làm phẫu thuật thẩm mỹ để tìm khách, nếu có khách thì sẽ báo lại Phong để thu xếp phòng phẫu thuật tại cơ sở. Giang là người trực tiếp tiến hành làm phẫu thuật thẩm mỹ cho khách.

Khoảng tháng 5-2021, PTDH liên hệ với Giang, nói muốn làm phẫu thuật nâng mũi và nhiều lần chuyển tiền cho Giang để đặt cọc với tổng cộng 35 triệu đồng.

Theo lịch hẹn, chiều 14-1, H đến cơ sở thẩm mỹ “chui”, được Giang đưa lên tầng 6 của ngôi nhà để làm thủ tục phẫu thuật do Giang tiến hành, có sự tham gia của Lê Ngọc Anh.

Tuy nhiên, khi thực hiện phẫu thuật được khoảng 20 phút, Ngọc Anh nói H có dấu hiệu sức khỏe không tốt nên bảo Giang dừng phẫu thuật. Ngọc Anh tiến hành sơ cứu và cho nạn nhân thở oxy, nhưng lúc này cô gái trẻ đã rơi vào tình trạng hôn mê.

Giang liên hệ, báo sự việc cho Phong. Phong gọi người chở H đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Giữa tháng 3-2022,sau khoảng hai tháng xảy ra sự việc, gia đình thông báo nạn nhân đã tử vong.

Quá trình làm việc, Lê Ngọc Anh xuất trình các giấy tờ như bằng bác sỹ đa khoa, chứng chỉ định hướng chuyên khoa, chuyên ngành gây mê hồi sức, chứng chỉ hành nghề…

Đáng chú ý, khi tiến hành khám nghiệm hiện trường tại cơ sở thẩm mỹ viện của Phong, công an xác định hiện trường tầng 6 bị xáo trộn; các đồ vật, dụng cụ làm phẫu thuật đã bị mang đi nơi khác cất giấu. Tầng 5 có một số đồ vật liên quan đến y tế như xi lanh, ống thủy tinh, mũ chụp y tế…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm