Khởi tố vụ án mua tàu biển nước ngoài về phá dỡ bán sắt vụn

Ngày 13-12, nguồn tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hải Phòng cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu để chuyển cho Công an TP Hải Phòng điều tra về hành vi nhập lậu tàu Chung Ching của chủ tàu Đài Loan đưa vào Hải Phòng phá dỡ sắt vụn.

Trước đó, ngày 8-11, BĐBP Hải Phòng phối hợp với Cục Hải quan TP Hải Phòng tiến hành kiểm tra đối với tàu Chung Ching khi đang neo đậu phá dỡ sắt vụn tại khu vực sông Kinh Môn (xã Đại Bản, huyện An Dương, Hải Phòng).

Thời điểm kiểm tra, trên tàu không có thuyền viên, toàn bộ hệ thống ca bin tàu 3 tầng cùng nhiều thiết bị trên tàu đã bị cắt phá thành sắt vụn.

Tàu Chung Ching được sản xuất từ năm 1969 tại Trung Quốc, trọng tải 3.200 tấn, ký hiệu IMO 6908113, thuộc sở hữu của một chủ tàu quốc tịch Đài Loan. Con tàu này được treo cờ nước Cộng hoà Palau (đảo quốc ở vùng Tây Thái Bình Dương).

Tàu Chung Ching đã được nhập lậu đưa về Hải Phòng để phá dỡ sắt vụn

Khi lực lượng chức năng kiểm tra, những người phát dỡ tàu không xuất trình được hồ sơ, đăng kiểm tàu cũng như hồ sơ nhập cảnh tàu Chung Ching vào Việt Nam và giấy tờ cho phép phá dỡ.

Lực lượng chức năng xác định tàu Chung Ching có dấu hiệu được nhập lậu vào Hải Phòng để phá dỡ sắt vụn trái phép.

BĐBP Hải Phòng đã phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xác minh, điều tra xác định con tàu được ông ĐBK (Giám đốc 1 DN có trụ sở tại TP Móng Cái, tĩnh Quảng Ninh) mua của chủ tàu Đài Loan với giá 300.000 USD (khoảng 7,5 tỉ đồng).

Sau đó chủ DN này không làm thủ tục nhập khẩu theo quy định mà đã bán lại cho ông NVS (SN 1978, trú xã Đại Bản, huyện An Dương, Hải Phòng) với giá 10,5 tỷ đồng để phá dỡ sắt vụn.

Tới ngày 4-11, nhóm này đã đưa tàu Chung Ching từ Quảng Ninh về neo tại khu vực sông Kinh Môn đoạn thuộc xã Đại Bản (huyện An Dương). Đến ngày 8-11, chủ kinh doanh thép phế liệu mua lại tàu đã tổ chức cắt phá phần ca bin tàu và tháo dỡ các thiết bị hàng hải thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản đình chỉ hoạt động phá dỡ này.

Bộ Chỉ huy BĐBP Hải Phòng đã tổ chức cuộc họp Cục Hải quan, Công an TP và VKSND TP, xác định vụ việc có dấu hiệu tội buôn lậu với tính chất rất nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, diễn ra tại nhiều địa bàn với thủ đoạn tinh vi. Căn cứ thẩm quyền, Chỉ huy trưởng BBĐP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu để chuyển cho Công an TP Hải Phòng điều tra theo quy định.

Trước đó, tháng 3-2020, tại vùng biển thuộc Vịnh Bắc Bộ, tàu Chung Ching bị lực lượng điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan phát hiện đang sang mạn trái phép thuốc lá điếu xuống các xuồng cao tốc không có số hiệu để thẩm lậu vào trong nội địa tiêu thụ.

Thấy lực lượng chức năng, tàu Chung Ching đã bỏ chạy về phao số 0 nhưng bị lực lượng chống buôn lậu bắt giữ. Lực lượng chức năng phát hiện trên tàu có 22 thuyền viên đang vận chuyển 8.500 kiện thuốc lá ngoại (tương đương 4.274.000 điếu thuốc lá) để sang mạn cho xuồng cao tốc thẩm lậu vào Việt Nam.

Tàu Chung Ching được đưa về neo đậu tại vùng biển Quảng Ninh để xử lý. Sau khi được thả, cuối tháng 10-2021, tàu này đã được được mua lại sau đó đưa về Hải Phòng phá dỡ trái phép.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm