Không có phản ánh 'chặt chém', Thanh Hóa thu gần 2.000 tỉ đồng du lịch trong dịp lễ

(PLO)- Chỉ trong 4 ngày nghỉ 30-4 và 1-5, Thanh Hóa đã thu hút gần 900 ngàn lượt khách du lịch, lưu trú, tổng thu ước đạt gần 2.000 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 3-5, Sở VH-TT&DL Thanh Hóa thông tin từ ngày 30-4 đến 3-5, tổng lượng khách du lịch đến các khu, điểm du lịch ở Thanh Hóa đạt 898 nghìn lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt khoảng 577.400 lượt khách.

Cụ thể, các khu du lịch biển có số lượng khách khá đông như TP Sầm Sơn đón được 650 nghìn lượt khách, khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến (Hoằng Hóa) đón được 75 nghìn lượt khách, khu du lịch biển Hải Hòa và Bãi Đông (TX Nghi Sơn) đón được 63.600 lượt khách...

Cũng trong dịp lễ này có 7.350 lượt khách đến khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông ở huyện miền núi Bá Thước. Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở huyện Thọ Xuân cũng đón được 13.200 lượt khách; có 13.700 lượt khách đến Suối cá thần Cẩm Lương ở huyện Cẩm Thủy và 37.800 lượt khách đến các khu, điểm du lịch ở TP Thanh Hóa.

Biển người chen chân ở TP biển Sầm Sơn. Ảnh: Đ. TRUNG

Biển người chen chân ở TP biển Sầm Sơn. Ảnh: Đ. TRUNG

Đánh giá của Sở VH-TT&DL tỉnh Thanh Hóa cho rằng, du khách trong và ngoài tỉnh ghi nhận chất lượng dịch vụ, đặc biệt là sự hỗ trợ kịp thời, phản ứng nhanh, hiệu quả khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

Bên cạnh đó, công tác quản lý về trật tự, giá cả tại các nhà hàng, khách sạn được đảm bảo, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cơ bản thực hiện đầy đủ quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Sau 4 ngày lễ, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh chưa nhận được phản ánh nào của du khách về tình trạng ép giá, ép khách khi sử dụng dịch vụ.

Biển Sầm Sơn được đánh giá là điểm đến hấp dẫn với du khách khi cơ sở hạ tầng được cải thiện, không có tình trạng ép giá, ép khách du lịch. Ảnh: Đ.TRUNG

Biển Sầm Sơn được đánh giá là điểm đến hấp dẫn với du khách khi cơ sở hạ tầng được cải thiện, không có tình trạng ép giá, ép khách du lịch. Ảnh: Đ.TRUNG

"Đây được xem là những khởi đầu ấn tượng, tạo đà cho ngành du lịch Thanh Hoá tiếp tục vươn lên bứt phá, hồi sinh mạnh mẽ, đạt được mục tiêu đã đề ra trong năm 2022. Tỉnh Thanh Hóa ước đạt tổng thu từ du lịch 1.960 tỉ đồng, tăng 123,2% so với kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5"- Sở VHTT-DL Thanh Hóa nhận định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm