‘Không đội nào ngược dòng hạ được VĐTG khi bị dẫn trước 3-1’

Chỉ 10 phút điên rồ cuối trận, tuyển Thụy Sĩ đã đẩy nhà VĐTG Pháp khỏi giải vô địch châu Âu sau khi thực hiện thành công các loạt luân lưu 11 m.

10 phút cuối trận và pha sút hỏng 11 m của Mbappe. Nguồn: VTV
HLV Vladimir Petkovic cùng các tuyển thủ Thụy Sĩ vui mừng chiến tích đánh bại nhà VĐTG Pháp. ẢNH: GETTY

Kể từ lần cuối cùng lọt đến tứ kết tại World Cup 1954 với tư cách thủ nhà, lần đầu tiên sau 67 năm, tuyển Thụy Sĩ mới có mặt tại vòng đấu giành cho tám đội bóng mạnh nhất. HLV Vladimir Petkovic ca ngợi chiến tích của đội Thụy Sĩ: “Không đội bóng bình thường nào có thể lội ngược dòng hạ 3-1 trước nhà VĐTG”.

Đội trưởng Xhaka khẳng định, anh và đồng đội đã viết một chương mới cho lịch sử bóng đá nước nhà, nhất là sau những chỉ trích gay gắt từ trận thua Ý 0-3 trong trận đấu thứ hai bảng A.

Đội trưởng tuyển Thụy Sĩ Xhaka. ẢNH: GETTY

Đội hình hai đội tại vòng 1/8.

Cầu thủ của CLB Arsenal Xhaka nhấn mạnh: “Tôi luôn nói rằng đội bóng này xứng đáng hơn nhiều so với những gì bạn đã đọc. Đã có quá nhiều tranh luận về chúng tôi. Họ nói rằng chúng tôi kiêu ngạo nhưng tôi có thể khẳng định, chúng tôi thực sự đã viết nên lịch sử. Tất cả người dân Thụy Sĩ đều có thể thực sự tự hào. Chúng tôi đã đạt được điều không thể diễn tả bằng lời.

Tôi đã có một cảm giác tích cực. Chúng tôi đã chơi một hiệp một hoàn hảo. Sau đó, chúng tôi đã bỏ lỡ một quả phạt đền và để thủng lưới ba bàn. Đây là một cái tát vào mặt nhưng chúng tôi đã cố gắng sửa chữa sai lầm.

Quả hỏng ăn 11 m của Mbappe gián tiếp đưa Thụy Sĩ vào tứ kết Euro 2020. ẢNH: GETTY

Chống lại một đội mạnh như Pháp, chúng tôi vẫn xoay chuyển được cục diện, thật không thể tin được. Vào các phút 65 hoặc 68, tôi nhìn lên đồng hồ, chúng tôi thực hiện một quả phạt góc và tôi nói với Yann (Sommer), chúng ta phải vực dậy nếu không mọi chuyện sẽ kết thúc.

Khi trận đấu còn 25 phút và tôi biết khi gỡ được 2-3, chúng tôi có thể gỡ hòa và đi tiếp. Thụy Sĩ đã chơi tốt hơn và giành chiến thắng sau hiệp phụ. Chúng tôi đã may mắn sở hữu một thủ môn xuất sắc cản phá được quả phạt đền”.

Trong bảy năm nắm tuyển Thụy Sĩ, HLV Petkovic khẳng định các học trò đã đạt đến một tầm cao mới. Nhận định về trận tứ kết với Tây Ban Nha ở St Petersburg (Nga) vào thứ Sáu (ngày 2-7), ông nói: “Tôi sẽ yêu cầu điều tương tự từ các học trò một lần nữa”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm