Không khởi tố vụ một cựu cán bộ đất đai lánh mặt tránh chủ nợ

(PLO)- Cơ quan điều tra xác định, người nợ tiền chỉ lánh mặt do áp lực của chủ nợ và vụ việc không có dấu hiệu hình sự nên không khởi tố vụ án.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến vụ “Một cựu cán bộ văn phòng đất đai tránh mặt chủ nợ” vào cuối năm 2020, trao đổi với PLO, mới đây một lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

khởi tố
Căn nhà nơi bà VKT cư trú phải tạm đóng cửa do áp lực của các chủ nợ vào đầu tháng 12-2020.

Theo lãnh đạo này, quá trình tiếp nhận, thụ lý tin báo tố giác tội phạm về việc bà VKT, nhân viên môi giới bất động sản ở TP Phan Thiết, vay mượn hơn 30 tỷ đồng và giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhiều người mà bà T nhận để làm thủ tục tách thửa, sang tên…, PC02 đã tiến hành điều tra, xác định là giao dịch dân sự.

Sau khi mất khả năng chi trả, theo lãnh đạo PC02, thời gian đầu bà T chỉ lánh mặt do áp lực quá lớn của các chủ nợ. Những người này liên tục đến nhà riêng; trụ sở công ty và gọi vào số máy của bà T nên bà T phải tắt máy, lánh mặt.

Sau đó, thông qua gia đình, người thân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã liên lạc yêu cầu bà T đến làm việc. Qúa trình thụ lý điều tra, PC02 đã chuyển vụ việc vay mượn tiền cho Công an TP Phan Thiết điều tra theo thẩm quyền và xác định vụ việc là dân sự nên hướng dẫn các đương sự có thể khởi kiện dân sự tại tòa án.

Riêng trường hợp bà T giữ các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của khách hàng, qua điều tra, PC02 cũng xác định hai bên thỏa thuận với nhau có công chứng nên đã ra quyết định không khởi tố vụ án và đã tống đạt quyết định nói trên cho bà VKT.

Như vậy các đơn tố cáo với nội dung cho rằng bà VKT ôm tiền tỉ và nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bỏ trốn, có dấu hiệu lừa đảo là không có cơ sở.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm