Không mượn được tiền, rủ bạn đi cướp

Cùng vụ án này, tòa sơ thẩm còn phạt bị cáo Lê Thành Vàng sáu năm sáu tháng tù và phạt bổ sung 10 triệu đồng.

Bị cáo Thọ tại tòa phúc thẩm ngày 17-4. Ảnh: N.NAM

Theo cáo trạng, ngày 27-9-2014, Thọ chạy xe máy chở Vàng từ Long Xuyên (An Giang ) về quận Thốt (Cần Thơ) để tìm bạn mượn tiền. Khi đến nhà bạn, Vàng không mượn được tiền nên cả hai quay về.

Trên đường đi, hai người bàn với nhau cướp giật tài sản của người khác để lấy tiền tiêu xài. Khi phát hiện chị N.T.B.X. chạy xe máy phía trước cùng chiều, chở chị L.N.D. ngồi phía sau có ôm túi xách, Thọ áp sát xe để Vàng giật túi xách của chị D.

Do bị giật mạnh, chiếc xe của chị D. mất thăng bằng ngã xuống đường, còn xe Thọ chạy thêm được vài mét cũng chao đảo, té ngã. Chị D chạy đến truy hô và giành lại giỏ xách. Vàng và Thọ bỏ xe lại chạy bộ nhưng bị người dân bắt được giao cho công an. Trong giỏ chị D. lúc đó mang theo hơn 100 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm