Không thu bất cứ quỹ nào, nhà trường xoay xở ra sao?

(PLO)- Một số trường ở TP.HCM đang áp dụng quy định phụ huynh không phải đóng các loại quỹ như quỹ khuyến học, quỹ phụ huynh...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vừa qua, Trường THCS Lê Quý Đôn, TP Thủ Đức, TP.HCM thông báo không thu tất cả loại quỹ như quỹ lớp, quỹ khuyến học, quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh và kể cả quỹ phụ huynh. Phụ huynh nào muốn tài trợ cho nhà trường phải có văn bản đồng ý của Phòng GD&ĐT.

Công trình xây dựng nhà xe của Trường THCS Cát Lái, TP Thủ Đức nhận được sự hỗ trợ từ các phụ huynh. Ảnh: NTCC

Công trình xây dựng nhà xe của Trường THCS Cát Lái, TP Thủ Đức nhận được sự hỗ trợ từ các phụ huynh. Ảnh: NTCC

Không thu quỹ theo quy định

Thông tin trên khiến dư luận xôn xao vì trong bối cảnh đầu năm học, nhiều trường học đang kêu gọi phụ huynh đóng góp quỹ lớp, quỹ trường.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi qua điện thoại với PV, lãnh đạo nhà trường xác nhận thông tin trên là chính xác. Theo lãnh đạo nhà trường, kinh phí của ban đại diện cha mẹ học sinh để khen thưởng học sinh mỗi năm không đáng bao nhiêu, nhà trường có thể lo được. Mặt khác, theo quy định, quỹ của phụ huynh không tham gia trang bị cơ sở vật chất nên hội phụ huynh trường, lớp không cần thiết thu khoản này. Còn nhà trường đã không yêu cầu thu quỹ lớp và các khoản quỹ khác từ trước.

Lãnh đạo nhà trường cũng cho biết những đóng góp của phụ huynh học sinh hay vận động tài trợ phải thực hiện đúng theo Thông tư 55/2011 của Bộ GD&ĐT (điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh) và Thông tư 16/2018 (tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân). Việc thực hiện này theo đúng chỉ đạo của Phòng GD&ĐT.

Qua thống kê, không phải 100% phụ huynh tham gia hoạt động tài trợ nhưng hầu hết học sinh đều được thụ hưởng cơ sở vật chất được trang bị.

Liên quan đến khoản phôtô tài liệu học tập cho học sinh, vị này chia sẻ trường có ký hợp đồng với một cơ sở photocopy ngay cạnh trường. Khi cần, giáo viên sẽ ra cơ sở này, ghi rõ lớp và tài liệu cần phôtô, nhà trường sẽ thanh toán. Những khoản thu khác để phục vụ bán trú hay thu hộ, trường vẫn triển khai theo quy định.

TP.HCM giữ nguyên các khoản thu trong năm học mới

Sở GD&ĐT TP.HCM đã có hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác tại các cơ sở giáo dục. Đối với khoản thu học phí năm học 2022-2023, trường học tạm thời chưa tổ chức thực hiện thu để chờ hướng dẫn về mức thu học phí trong năm học của UBND TP.HCM.

Đối với nội dung thu, sử dụng các khoản thu khác (thu thỏa thuận, thu hộ, chi hộ), trường học duy trì, giữ nguyên nội dung và định mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục (không bao gồm học phí) đã thực hiện trong năm học 2021-2022 để tiếp tục thực hiện cho năm học 2022-2023.

Hiệu trưởng đích thân kêu gọi hỗ trợ

Theo tìm hiểu của PV, không chỉ Trường THCS Lê Quý Đôn mà nhiều trường học khác trên địa bàn TP.HCM cũng không thu các loại quỹ từ vài năm nay.

Bà Lê Thị Thảo, Hiệu trưởng Trường THCS Cát Lái, TP Thủ Đức, chia sẻ từ năm 2017 đến nay, nhà trường không thu bất cứ quỹ nào. “Thực tế, trong cuộc họp đầu năm, ban đại diện cha mẹ học sinh trường có đề cập đến khoản đóng góp này. Tuy nhiên, không phải phụ huynh nào cũng có tiền. Mặt khác, điều này trái với quy định nên tôi không đồng ý triển khai”.

Nếu không có bất cứ quỹ nào thì quà tặng khuyến khích học sinh có thành tích tốt trong học tập, trang bị cơ sở vật chất... sẽ được các trường thực hiện ra sao? Trước thắc mắc này, bà Thảo bày tỏ: “Khi có trường hợp học sinh cần hỗ trợ hay công trình cần sửa chữa, chính tôi sẽ kêu gọi sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm và doanh nghiệp trên địa bàn”.

Bà Thảo cho biết thêm năm vừa qua trường có một số học sinh mồ côi do có cha mẹ mất vì dịch COVID-19. Chính ban giám hiệu đã viết thư ngỏ kêu gọi doanh nghiệp trao tặng một số suất học bổng cho các em. Mới đây, khi thực hiện xây dựng nhà xe, trường nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ phụ huynh. Có người hỗ trợ ngày công, có phụ huynh ủng hộ xi măng, có người cho xà bần.

“Việc hỗ trợ cho trường không bao giờ cào bằng và không đưa ra mức đóng bao nhiêu. Tất cả khoản tài trợ đều được thực hiện theo quy định và có tổ chức chương trình trao tặng đàng hoàng” - bà Thảo nói thêm.

Lý giải không thu các loại quỹ theo Thông tư 55 từ nhiều năm nay, hiệu trưởng một trường tiểu học tại quận nội thành ở TP.HCM cũng cho biết rất khó quản lý quỹ này. Nhà trường chỉ thu các khoản theo Thông tư 16 của Bộ GD&ĐT. Thông tư 16 quy định rõ việc thực hiện xã hội hóa giáo dục để cùng nhà trường thực hiện các nội dung được vận động về hiện vật, hiện kim, công trình chìa khóa trao tay để góp phần cải tạo cơ sở vật chất, các hoạt động giáo dục, động viên khen học sinh có thành tích trong học tập, phong trào. Tuy nhiên, trước khi vận động các công trình nhà trường phải công khai dự kiến kế hoạch đến mạnh thường quân, cha mẹ học sinh và gửi kế hoạch cho Phòng Giáo dục phê duyệt trước khi tổ chức vận động.

“Qua thống kê, không phải 100% phụ huynh tham gia hoạt động tài trợ nhưng hầu hết học sinh đều được thụ hưởng cơ sở vật chất được trang bị” - vị hiệu trưởng này nói. Cũng theo hiệu trưởng trên, để động viên khuyến học khuyến tài, nhà trường tổ chức trao học bổng từng đợt và gửi thư vận động mạnh thường quân, phụ huynh có điều kiện đóng góp theo khả năng chứ không đưa vào thành một loại quỹ trong nhà trường.•

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm