Khu vực bến Bạch Đằng trong thời gian tới sẽ ra sao?

(PLO)- Sở GTVT TP.HCM và Sở Du lịch sẽ xây dựng phương án khai thác các bến thủy tàu du lịch, nhà hàng ở khu vực bến Bạch Đằng, quận 1.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GTVT TP.HCM cho biết theo quy hoạch khu vực bến Bạch Đằng - quận 1 sẽ được tiếp tục sử dụng tiếp nhận các phương tiện thủy.

Cụ thể, đối với cầu bến số 1 (Ga tàu thủy Bạch Đằng) sẽ tiếp tục sử dụng hoạt động tuyến buýt đường thủy, ca nô cao tốc du lịch. Bến được phép tiếp nhận phương tiện thủy có sức chở đến 75 hành khách.

Khu vực bến Bạch Đằng sẽ tiếp nhận tàu có sức chứa dưới 75 hành khách, cho phép tàu nhà hàng hoạt động từ 18 giờ - 21 giờ. Ảnh: Nguyễn Tiến

Khu vực bến Bạch Đằng sẽ tiếp nhận tàu có sức chứa dưới 75 hành khách, cho phép tàu nhà hàng hoạt động từ 18 giờ - 21 giờ. Ảnh: Nguyễn Tiến

Các cầu bến số 2, 3, 4 công viên bến Bạch Đằng sẽ sử dụng cho các phương tiện thủy, tàu nhà hàng ra, vào đón trả khách (không neo đậu, lưu trú) nhằm phục vụ cho hoạt động vận tải hành khách, du lịch đường thủy.

Các tàu nhà hàng chỉ hoạt động theo khung giờ từ 18 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Dự kiến cải tạo nâng cấp Bến được phép tiếp nhận phương tiện thủy có sức chở đến 600-900 hành khách (cho tàu nhà hàng).

Sở GTVT TP kiến nghị UBND TP cho phép sở và Sở Du lịch xây dựng phương án tổ chức khai thác hoạt động bến thủy nội địa tại các cầu bến 2, 3, 4 công viên bến Bạch Đằng và Cầu bến B - Cầu bến Ba Son.

Trong đó nêu rõ kế hoạch tiếp nhận các phương tiện thủy hành khách, du lịch và tàu nhà hàng, thời gian khai thác, cỡ phương tiện được phép tiếp nhận tại các bến thủy nội địa đảm bảo khai thác an toàn, hiệu quả.

Sở GTVT cũng kiến nghị UBND TP giao Sở Du lịch kêu gọi các doanh nghiệp tham gia xã hội hóa để đầu tư xây dựng bổ sung cầu dẫn thép Cầu bến B, nhà vệ sinh, nhà chờ, bãi gửi xe, mái che người đi bộ trên vỉa hè, hệ thống phao nổi tại các cầu bến 2, 3, 4 và cầu bến B - Cầu bến Ba Son. Từ đó, đáp ứng nhu cầu khai thác an toàn, hiệu quả.

Song song đó, Sở Du lịch và Sở GTVT TP sẽ phối hợp các doanh nghiệp du lịch tổ chức, kêu gọi xã hội hóa đầu tư, đưa phương tiện thủy du lịch vào khai thác tại các bến trên tuyến.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm