Kiểm tra PCCC toàn cảng Hải Phòng sau vụ cháy tàu

Sau khi đám cháy được dập tắt, lúc 0 giờ 10 phút, tướng Thành chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục phun bọt khống chế, bơm nước làm mát khoang chứa xăng của tàu Hải Hà 18 ngăn ngừa đám cháy tái phát. Tiếp đó, lực lượng chức năng cho phương tiện bơm hút lượng xăng tồn dư trong khoang tàu, đảm bảo không để sự cố ô nhiễm môi trường cho khu vực cảng biển Hải Phòng.

Theo phương án khắc phục hậu quả, trong đêm lực lượng chức năng phải cho tàu chữa cháy hộ tống đưa tàu Hải Hà 18 sang khu vực luồng Bạch Đằng, thanh thải luồng sông Cấm đảm bảo cho tàu bè lưu thông. 

Tướng Thành yêu cầu lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Tướng Thành chỉ đạo cuối tháng 3 lực lượng chức năng phải thực hiện tổng kiểm tra, rà soát công tác PCCC ở tất cả kho cảng tại Hải Phòng. “Nơi nào không đủ điều kiện phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật” - tướng Thành nói.

Ông Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy Hải Phòng biểu dương các lực lượng đã hiệp đồng tác chiến, thực hiện tốt phương án chữa cháy, đảm bảo an toàn cho hệ thống kho cảng. Thay mặt lãnh đạo TP, ông Thành đã trao số tiền thưởng nóng 500 triệu đồng cho các lực lượng tham gia chữa cháy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm