Nhà hàng, cà phê, vựa hải sản ở TP.HCM mở cửa xuyên Tết

Sáng 31-1 (nhằm 29 tháng Chạp), hoạt động mua sắm Tết tại các chợ, siêu thị giảm nhiệt so với những ngày trước.

Theo ghi nhận của PV, người dân chỉ mua lác đác các mặt hàng cho cúng giao thừa như rau củ quả, thịt heo… Vì các chợ, siêu thị đến trưa phải đóng cửa nên người dân tranh thủ mua từ sớm và từ khoảng 9-10 giờ phải xếp hàng chờ tính tiền.

Người dân chờ tính tiền sáng 29 tháng Chạp tại siêu thị Tops Market. ẢNH: TÚ UYÊN

Tại siêu thị Co.opmart Âu Cơ, khoảng 9 giờ sáng siêu thị vắng vẻ, các kệ hàng thực phẩm tươi sống phần nào vơi bớt hàng hóa, nhân viên đang dọn hàng vào xe đẩy và dọn vệ sinh quầy kệ.

Thực phẩm tươi sống tại các siêu thị không còn. ẢNH: TÚ UYÊN

Bà Thủy, quận Tân Phú, đang mua sắm tại siêu thị Co.opmart Âu Cơ cho biết đã hoàn tất việc mua sắm Tết từ ngày hôm qua, sáng nay vừa đi dạo siêu thị xem còn mặt hàng nào cần thì mua thêm và đang tìm mua hạt bí của công ty Việt Nam.

Còn theo ghi nhận vào tối 28 tháng Chạp tại siêu thị Aeon Tân Phú, lượng khách đến mua sắm rất đông ở tất cả các ngành hàng. Khu vực bách hóa tổng hợp trong đó có gian hàng bán hoa tươi đông khách chọn mua hoa.

Tối 28 tháng Chạp khu vực quầy tính tiền siêu thị Aeo Tân Phú đông khách xếp hàng dài chờ. ẢNH: TÚ UYÊN

Bà Nhi - tiểu thương ngành hàng thịt heo chợ Gò Vấp, cho biết theo thông lệ hàng năm ngày 29, 30 tiểu thương bán "vét" Tết và lượng khách đi chợ giảm cũng nằm trong dự đoán của người bán.

Do đó, sáng 29 lượng thịt heo lấy về chỉ khoảng 40 kg các loại nhưng đến đầu giờ chiều vẫn còn. Giá thịt heo tại chợ đầu mối giảm nhiệt hơn hôm qua như heo mảnh còn 70.000 đồng/kg, giảm 10.000 đồng so với ngày hôm trước.

Vì vậy, giá bán lẻ các loại không giảm nhiều. Cụ thể thịt heo đùi vẫn 120.000-130.000 đồng/kg, thịt ba rọi thường 150.000-160.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 240.000-250.000 đồng/kg.

"Ngày hôm qua tôi bán được 200 kg các loại. Buôn bán chậm nên người bán xung quanh chợ đầu mối không mời chào và tiểu thương không còn dành nhau từng mảnh ba rọi heo như những năm trước" - bà Nhi kể.

Các sản phẩm đóng gói trên quầy kệ hết sạch. ẢNH: TÚ UYÊN

Đại diện chợ đầu mối Hóc Môn cho biết trong ba ngày cao điểm Tết (26, 27, 28 âm lịch), lượng hàng rau củ quả, trái cây, thịt heo về chợ dồi dào. Giá cả ổn định, riêng thịt heo giá nhích lên theo cung cầu thị trường Tết hàng năm nhưng không đột biến.

Cụ thể, trong ba ngày qua tổng lượng thịt heo về chợ hơn 124.000 con, trung bình mỗi ngày có 4.000 con heo nhập chợ. Giá heo mảnh loại một dao động 81.000- 88.000 đồng/kg; sườn non 170.000-180.000 đồng/kg, ba rọi 155.000-160.000 đồng/kg; cốt lết 55.000-60.000 đồng/kg...

Quán cà phê bán xuyên Tết không phụ thu. ẢNH: TÚ UYÊN

Ghi nhận cho thấy năm nay nhiều đơn vị tiếp tục hoạt động xuyên Tết. Đơn cử như vựa hải sản Xanh thông báo hoạt động xuyên Tết, người dân đặt hàng qua hotline hoặc ứng dụng Now, Grab sẽ được giao hàng tận nơi.

Gong Cha Việt Nam, hệ thống Higland Coffee, Passio, … thông báo mở cửa xuyên Tết ở một số chi nhánh và không phụ thu. Tùy từng quận, sáng mùng 1 các cửa hàng cà phê mở cửa 7 giờ, 9 giờ, 9 giờ 30, 10 giờ, 12 giờ, 12 giờ 30. Guta Café tùy chi nhánh mở cửa xuyên Tết và có phụ thu, tăng giá.

Vào mùng 1 Tết, Khu Du lịch văn hóa Suối Tiên mở cửa chào đón du khách thập phương tới tham quan. Suối Tiên sẽ miễn phí vé vào cổng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, miễn phí vé vào cổng cho trẻ em (dưới 1m4) khi đi cùng người lớn. Giảm 50% combo 15 trò chơi trẻ em.

Combo cho trẻ em có giá 138.000 đồng-415.000 đồng, combo cho người lớn 206.000-680.000 đồng.

Nhà hàng phục vụ xuyên Tết. ẢNH: TÚ UYÊN

Trong khi đó, Công viên nước Đầm Sen sẽ mở cửa phục vụ khách tham quan từ mùng 1 với chương trình Chào xuân với Lân Sư Rồng Hằng Anh Đường.

Mùng 2, 3, 4, 6 và 12 Tết lúc 10 giờ xiếc kịch thiếu nhi, 13 giờ 30 chương trình ca nhạc quốc tế

Giá vé áp dụng theo chiều cao, không áp dụng độ tuổi. Từ mùng 1 đến mùng 13 Tết, giá vé 160.000 đồng/khách dưới 1m4; giá 200.000 đồng/khách trên 1m4 (Giá vé bao gồm tất cả các trò chơi tại công viên nước). Thời gian mở cửa từ 8 giờ sáng đến 17 giờ 30.

Kiểm soát giá vệ sinh thực phẩm hàng Tết
Kiểm soát giá vệ sinh thực phẩm hàng Tết
(PLO)- Các ngành chức năng phải xây dựng giải pháp để đảm bảo ATTP, tăng cường kiểm soát chất lượng hàng hóa, đấu tranh chống hàng gian, hàng giả, đảm bảo ổn định giá cả thị trường để người dân TP yên tâm đón Tết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm