Premier League: Liverpool - Man. City

Klopp muốn ‘bắt bài’ Pep Guardiola

Khi còn ở Dortmund, HLV Klopp từng khiến thầy trò ông Pep Guardiola tại Bayern Munich ngán ngại bởi hệ thống phòng ngự rất khoa học và những pha phản công kinh điển. Bây giờ hai ông thầy đấy gặp lại nhau ở Premier League đã có nhiều thay đổi nơi hai CLB mà hai ông cầm quân.

Klopp sở hữu Liverpool rất lỏng lẻo trong phòng ngự nhưng sức sống của hàng công lại khiến nhiều người ái ngại. Pep Guardiola đưa “Man xanh” trở nên một hiện tượng ở Premier League bởi lối chơi tấn công dồn dập và bài phòng ngự bắt đầu từ khi các tiền đạo mất bóng.

Lối đá của Pep Guardiola xây dựng nơi Man. City được xem là hiệu quả và hoàn hảo hơn cả Tiki-taka mà đã có thời ông lên ngôi cùng Barcelona rồi sau đó mới bị các đối thủ nghiên cứu bắt bài.

Liverpool dưới thời Klopp không khoa học bằng Dortmund của chính HLV này nhưng lại có những khoảnh khắc bay bổng trong lối chơi tấn công đa dạng. Lối chơi mà tuyến trên thường ăn bàn bởi những pha bóng tốc độ lẫn kỹ thuật. Ngược lại thì hàng thủ của họ lại quá hớ hênh đến độ mới đây ông Klopp phải tậu về trung vệ Van Dijk người Hà Lan.

HLV Pep Guardiola và các cầu thủ Man. City từng hủy diệt Liverpool đến 5-0 tại Etihad. Ảnh: GETTY IMAGES

Mua một trung vệ đắt kỷ lục trong giải rồi bán một tiền vệ từng được xem là không thể thiếu của Liverpool, nhiều người nói ông Klopp đã phá vỡ tất cả những gì mà ông từng lên án, từ việc bỏ số tiền lớn mua cầu thủ đến bán đi cầu thủ được xem là không thể bán. Tuy nhiên, chắc chắn là nhiều người hiểu rằng ông Klopp không thể giữ chân một tài năng nhưng muốn ra đi để tìm danh hiệu - điều mà Liverpool nhiều mùa qua chỉ trụ trong tốp 4 hơn là săn những danh hiệu như thời hoàng kim.

Sau những thay đổi nhân sự, ông Klopp gặp thuốc thử “nặng đô” đầu tiên chính là Man. City của thầy trò Pep Guardiola - đội bóng đang thẳng tiến về đích chưa thua trận nào.

Họ đã vùi dập hàng loạt đối thủ trong nhóm “Big six”, trong đó có cả Liverpool. Bây giờ thì giới chuyên môn đang chờ xem đội nào “đủ cơ” để ngáng chân thầy trò Pep Guardiola đang thăng hoa. Một đội bóng mà dường như chỉ trừ vị trí thủ môn ra, còn lại thì vị trí nào cũng biết ghi bàn. Man. City khi mất bóng thì chính các tiền đạo trở thành những hậu vệ đầu tiên. Thế nên dù rất nhiều đối thủ nghiên cứu Man. City và muốn chặn bước tiến của đội bóng này nhưng chưa ai làm được.

Bây giờ thì thầy trò ông Klopp đang muốn là đội đầu tiên làm được chuyện đấy với một đội hình không cần Coutinho. Họ có ưu thế sân nhà, có mũi đinh ba với những pha lên bóng tốc độ và những bàn thắng mà nhiều hàng thủ các CLB phải ngán ngại. Sự tỏa sáng của Salah với 23 bàn ở đủ các giải cùng sáu đường chuyền ăn bàn khiến HLV Klopp yên tâm hơn ở thế công. Chính lối đá nhanh và tốc độ, đặc biệt khoét sâu ở biên của Salah đã tạo ra nhiều khoảng trống để Firmino, Mane, Sturridge và cả các tiền vệ tràn lên ăn bàn.

Klopp đang muốn bắt bài Pep Guardiola, dù cơ hội làm được điều đấy tại TP cảng ít được đánh giá cao bằng năng lượng đang có sẵn của thầy trò ông Pep Guardiola.

Thôi thì cứ hy vọng Liverpool sẽ tạo ra bước ngoặt từ sức sống ở hàng công và phần nào là sự tăng cường ở hàng thủ mà ông Klopp muốn đối thủ lớn nhất của mình phải chùn chân.

Đây là trận đấu quan trọng đối với ông thầy người Đức của Liverpool nhằm bảo vệ vị trí trong tốp 4 giải Ngoại hạng Anh. Khác hẳn với đối thủ Man. City tương đối nhàn nhã, thoải mái hơn bởi hầu như chỉ còn chờ thời gian để chính thức lên ngôi vô địch mùa này.

20 trận thắng và hai trận hòa với xác suất ghi 64 bàn, còn phòng ngự chỉ để lọt lưới 13 bàn, Man. City đã tạo nên những con số ấn tượng. Họ có một hàng công nở rộ nhiều sát thủ gồm Aguero 19 bàn đủ các giải, Sterling 18 bàn, Jesus 10 bàn, Sane chín bàn, De Bruyne tám bàn, Ostamendi và Silva đều năm bàn… Điểm mạnh nữa là hầu hết chân sút lợi hại kể trên cùng đều còn có khả năng kiến tạo cho đồng đội, trong đó dẫn đầu là De Bruyne đã 12 lần kiến tạo, Sane 10 lần, Ostamendi và D. Silva đều tám lần.

Trong lúc đó Liverpool hiện hạng tư, đạt thành tích thắng 12 trận nhưng bị cầm chân tới tám trận kèm hai trận thua. Liverpool dứt điểm thành công vào loại khá với 50 bàn, tuy nhiên thế thủ có phần lỏng lẻo khi xếp hàng thứ năm trong giải với 25 bàn thua.

Mùa trước trận này Liverpool đã vượt lên 1-0, còn qua sân khách thì hòa 1-1. Còn mùa này thì lượt đi Liverpool đã thảm bại 0-5 trên sân Etihad nên ông Klopp rất muốn phục thù tại Anfield.

ANH VĨNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm