Koeman ‘đá đểu’ Barca sau chức vô địch sớm của Real

(PLO)-  HLV Ronald Koeman đã bị Barcelona sa thải vào tháng 10 năm ngoái sau một chuỗi thành tích bất lợi hồi đầu mùa giải và sáu tháng sau, cựu tuyển thủ người Hà Lan tuyên bố rằng gã khổng lồ xứ Catalan không có nhiều tiến bộ dưới thời tân HLV Xavi Hernandez.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ủng hộ tuyên bố của mình, chiến lược gia người Hà Lan chỉ ra số điểm mà Barca đang bị bỏ xa bởi nhà vô địch La Liga Real Madrid, so sánh với số điểm khi ông rời đi. Theo ông Ronald Koeman, tình hình của đội bóng không thay đổi bất chấp quyết định cắt giảm nghĩa vụ của ông vào tháng 10 năm ngoái.

Koeman nói, theo một tin tức trên Mundo Deportivo: “Tình hình hiện tại của Barcelona, ​​của toàn đội bóng và cũng như của ban lãnh đạo cũng giống như khi tôi ở đó. Điều đó có nghĩa là thay đổi nhà cầm quân không phải lúc nào cũng có thể tiến bộ.

Tình hình của CLB làm tôi đau, tôi đau rất nhiều. Nhưng từ đầu tháng Giêng, tôi sẽ cầm quân đội tuyển của Hà Lan. Khi tôi rời đi, Real Madrid đã dẫn trước 8 điểm và bây giờ, sự khác biệt gần như gấp đôi. Như vậy là tình hình của Barcelona đâu có cải thiện gì, thậm chí còn kém xa thời tôi còn dẫn dắt họ”.

Sau khi Barca chia tay Messi, đến lượt HLV Koeman cũng ra đi. Ảnh: CGI.

Sau khi Barca chia tay Messi, đến lượt HLV Koeman cũng ra đi. Ảnh: CGI.

Điều đáng nói là Barcelona chỉ kém Real Madrid 8 điểm khi sa thải HLV Ronald Koeman năm ngoái. Còn hiện tại, đại đối thủ Hoàng gia Tây Ban Nha đã bỏ xa gã khổng lồ xứ Catalan tới 18 điểm. Con số biết nói này đã khiến ông thầy người Hà Lan khó chịu và lên tiếng chế giễu đội bóng cũ của mình không biết sử dụng người tài.

Tuy nhiên, Ronald Koeman rõ ràng không có vấn đề gì với chiến lược gia mới của Blaugrana là cựu tiền vệ Xavi Hernandez. Ông cũng rất tử tế lên tiếng thúc giục chủ tịch CLB Joan Laporta hỗ trợ hoàn toàn và mạnh mẽ hơn nữa cho cựu tuyển thủ người Tây Ban Nha từng có thời gian dài khoác áo Barcelona.

“Tôi chỉ xin hỗ trợ tối đa cho Xavi. Anh ấy là một nhà cầm quân giỏi và là một huyền thoại của đội bóng. Barcelona ở trong tình huống này không phải lỗi của anh ấy. Điều duy nhất tôi yêu cầu là tất cả đều phải dốc sức ủng hộ Xavi hết mình” – Koeman chia sẻ - “Tôi từng không nhận được sự ủng hộ đầy đủ của ông chủ tịch CLB nhưng tôi hy vọng ông ấy rút ra bài học và hãy giúp đỡ Xavi nhiều hơn nữa. Nếu không, Xavi cũng chẳng khác gì thời của tôi. Hy vọng Xavi luôn nhận được sự ủng hộ như mong muốn của anh ấy”.

HLV Koeman cho rằng Barcelona hiện tại kém hơn thời của ông. Ảnh: CGI.

HLV Koeman cho rằng Barcelona hiện tại kém hơn thời của ông. Ảnh: CGI.

Cựu cầu thủ 59 tuổi người Hà Lan đã dẫn dắt Barcelona trong 67 trận, trên mọi đấu trường, trong thời gian ở thủ đô Catalan. Ông đã giành được 40 chiến thắng, 11 trận hòa và 16 trận thua. Theo Transfermarkt, số điểm trung bình của Koeman là 1,96 điểm mỗi trận.

Bất chấp những thất bại khá dày đặc của ông ở sân Camp Nou, Koeman đã dẫn dắt gã khổng lồ xứ Catalan giành được danh hiệu Copa del Rey trong chiến dịch 2020-2021. Trong năm tiếp theo, Koeman sẽ thay thế Loius van Gaal làm HLV trưởng của đội tuyển quốc gia Hà Lan, bắt đầu từ ngày 1-1-2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm