Kỳ công trùng tu điện Thái Hòa trong Đại nội Huế

(PLO)- Điện Thái Hòa là nơi đăng quang của 13 vị vua triều Nguyễn, từ Gia Long đến Bảo Đại.
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang cùng đơn vị liên quan tiến hành các bước công phu, khoa học để hạ giải trùng tu di tích điện Thái Hòa - một di tích quan trọng nằm trong Đại nội Huế.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang cùng đơn vị liên quan tiến hành các bước công phu, khoa học để hạ giải trùng tu di tích điện Thái Hòa - một di tích quan trọng nằm trong Đại nội Huế.

Điện Thái Hòa là nơi đăng quang của 13 vị vua triều Nguyễn, từ Gia Long đến Bảo Đại. Trong chế độ phong kiến, ngôi điện này được coi là trung tâm của đất nước.

Điện Thái Hòa là nơi đăng quang của 13 vị vua triều Nguyễn, từ Gia Long đến Bảo Đại. Trong chế độ phong kiến, ngôi điện này được coi là trung tâm của đất nước.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khi tiến hành hạ giải đơn vị thi công phải chụp ảnh hiện trạng, đo vẽ, can dập lại hoa văn trang trí, đo vẽ ghi nhận các thông số kỹ thuật của hệ khung gỗ,...

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khi tiến hành hạ giải đơn vị thi công phải chụp ảnh hiện trạng, đo vẽ, can dập lại hoa văn trang trí, đo vẽ ghi nhận các thông số kỹ thuật của hệ khung gỗ,...

Đơn vị thi công đánh dấu vị trí trên từng cấu kiện gỗ trước khi hạ giải theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Các cấu kiện được đánh dấu không làm ảnh hưởng đến hiện trạng và được giữ trong suốt quá trình thi công.

Đơn vị thi công đánh dấu vị trí trên từng cấu kiện gỗ trước khi hạ giải theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Các cấu kiện được đánh dấu không làm ảnh hưởng đến hiện trạng và được giữ trong suốt quá trình thi công.

Để bảo vệ nền gạch di tích, Công ty cổ phần Tu bổ di tích Huế đã đưa ra giải pháp làm sàn bảo vệ theo quy trình tẩy sạch nền gạch, quét lớp sơn chống thấm, trải một lớp nilon và lớp cao su, làm hệ khung gỗ, lát thép tấm lên trên. Đồng thời, bao bọc cột rồng, mái lưa bằng nilon xốp và khung gỗ, các con rồng bậc cấp được bọc bằng mút xốp và bảo vệ khung gỗ bên ngoài.

Để bảo vệ nền gạch di tích, Công ty cổ phần Tu bổ di tích Huế đã đưa ra giải pháp làm sàn bảo vệ theo quy trình tẩy sạch nền gạch, quét lớp sơn chống thấm, trải một lớp nilon và lớp cao su, làm hệ khung gỗ, lát thép tấm lên trên. Đồng thời, bao bọc cột rồng, mái lưa bằng nilon xốp và khung gỗ, các con rồng bậc cấp được bọc bằng mút xốp và bảo vệ khung gỗ bên ngoài.

Quá trình hạ giải được diễn ra một cách tỉ mỉ.

Quá trình hạ giải được diễn ra một cách tỉ mỉ.

Đối với chiếc Bửu tán và bục đặt ngai vàng, đây là hai hạng mục vẫn còn nguyên vẹn nên không can thiệp, được bao bọc bằng hệ khung thép, lợp tôn bảo quản nguyên vị trí trong thời gian thi công.

Đối với chiếc Bửu tán và bục đặt ngai vàng, đây là hai hạng mục vẫn còn nguyên vẹn nên không can thiệp, được bao bọc bằng hệ khung thép, lợp tôn bảo quản nguyên vị trí trong thời gian thi công.

Theo đơn vị thi công trùng tu, điện Thái Hòa là di tích có giá trị quan trọng nên quá trình hạ giải công trình được tiến hành hết sức cẩn trọng, công phu.

Theo đơn vị thi công trùng tu, điện Thái Hòa là di tích có giá trị quan trọng nên quá trình hạ giải công trình được tiến hành hết sức cẩn trọng, công phu.

Sau khi hạ giải xong toàn bộ công trình, đơn vị thi công sẽ tiến hành phân loại, đánh giá sơ bộ chất lượng, sau đó trình hội đồng đánh giá di tích xem xét và đưa ra giải pháp tu bổ.

Sau khi hạ giải xong toàn bộ công trình, đơn vị thi công sẽ tiến hành phân loại, đánh giá sơ bộ chất lượng, sau đó trình hội đồng đánh giá di tích xem xét và đưa ra giải pháp tu bổ.

Điện Thái Hòa được xây dựng vào tháng 2-1805 và hoàn thành vào tháng 10-1805. Ban đầu, điện Thái Hòa nằm cách vị trí hiện nay khoảng 45 mét về phía tây bắc.

Điện Thái Hòa được xây dựng vào tháng 2-1805 và hoàn thành vào tháng 10-1805. Ban đầu, điện Thái Hòa nằm cách vị trí hiện nay khoảng 45 mét về phía tây bắc.

Tháng 3-1833, khi điều chỉnh quy hoạch và hoàn chỉnh hệ thống kiến trúc ở Đại nội, vua Minh Mạng cho dời điện Thái Hòa về phía nam, xây dựng đồ sộ hơn.

Tháng 3-1833, khi điều chỉnh quy hoạch và hoàn chỉnh hệ thống kiến trúc ở Đại nội, vua Minh Mạng cho dời điện Thái Hòa về phía nam, xây dựng đồ sộ hơn.

Qua 22 lần trùng tu, do yếu tố thời gian và ảnh hưởng nghiêm trọng của thời tiết, di tích đặc biệt điện Thái Hòa xuống cấp nghiêm trọng. Do đó, việc đầu tư trùng tu, tôn tạo công trình là hết sức cấp thiết.

Qua 22 lần trùng tu, do yếu tố thời gian và ảnh hưởng nghiêm trọng của thời tiết, di tích đặc biệt điện Thái Hòa xuống cấp nghiêm trọng. Do đó, việc đầu tư trùng tu, tôn tạo công trình là hết sức cấp thiết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm