Asiad 19, ngày thi đấu 4-10

Kỳ vọng cú đúp vàng vào 2 môn thi Olympic

(PLO)- Hai nội dung mà VĐV Việt Nam là đương kim vô địch châu Á sẽ thi đấu ngày 4-10 gồm đội chạy tiếp sức nữ 4x400 m và tay đua xe đạp Nguyễn Thị Thật.

Với tư cách đương kim vô địch xe đạp đường trường nữ châu Á 2023, cùng với một suất dự tranh Olympic 2024, dĩ nhiên tay đua Nguyễn Thị Thật được đánh giá rất cao ở nội dung xuất phát đồng hàng nữ, khởi tranh lúc 9 giờ sáng 4-10.

Nguyễn Thị Thật gặp thuận lợi địa hình đua ở Hàng Châu

Với sở trường chuyên về nước rút tốc độ, nhà vô địch châu Á Nguyễn Thị Thật rất e ngại địa hình đèo dốc. Điều mà tại ASIAD 18 năm 2018, cua rơ số 1 Việt Nam (VN) tách tốp cùng bốn cua rơ Hàn Quốc, Trung Quốc, Hong Kong, Nhật Bản. Tuy nhiên, Thật không có cơ hội tung nước rút sở trường của mình khi 5 km cuối vấp phải địa hình đồi dốc khiến rơi lại phía sau và về đích ở vị trí thứ năm.

Dù từng ba lần bước lên ngôi vô địch châu Á vào các năm 2018, 2022 và 2023 nhưng tại sân chơi ASIAD thì thành tích cao nhất của Nguyễn Thị Thật chỉ là HCĐ năm 2014 tại Incheon - Hàn Quốc.

Theo chia sẻ của ban huấn luyện đội tuyển xe đạp VN từ Hàng Châu cho biết lộ trình đua 139,7 km ở nội dung xuất phát đồng hàng nữ khá thuận lợi khi chỉ có vài con dốc không cao lắm, cách mức đến khoảng 40 km.

Do mỗi quốc gia và vùng lãnh thổ chỉ được phép đăng ký hai VĐV dự tranh nên đồng đội Nguyễn Thị Thi sẽ là sự hỗ trợ duy nhất để tay đua Nguyễn Thị Thật tung sở trường nước rút đem về chiến thắng cao nhất tại ASIAD 19.

Bộ tứ tiếp sức nữ chinh phục đường chạy ASIAD 19

15_BAICHINH_asiad_TTVN-xedap_3-10_OCT_2023_840.jpg
Lộ trình đường đua xe đạp nữ tại ASIAD 19 được giới chuyên môn nhận định rất thuận lợi cho tay đua Nguyễn Thị Thật giành thành tích cao. Ảnh: THAICYCLING

Vào lúc 19 giờ 15 tại sân vận động Olympic Hàng Châu, bộ tứ điền kinh Nguyễn Thị Huyền - Nguyễn Thị Hằng - Nguyễn Thị Ngọc - Hoàng Thị Minh Hạnh sẽ dự tranh chung kết cự ly 4x400 m tiếp sức nữ. Đây cũng là nội dung điền kinh VN lần thứ hai lên ngôi vô địch châu Á vào tháng 7 tại Bangkok (Thái Lan).

Tranh tài với sáu đối thủ mạnh nhất châu lục tại chung kết, các cô gái VN với thành tích tốt nhất 3’31”46 sẽ phải dè chừng á quân châu Á Sri Lanka và Ấn Độ. Trong đó phải kể đến sự xuất hiện của các chân chạy Bahrain, đối thủ hiện có thành tích tốt nhất vượt trên thông số của VN là 3’30”61.

Nếu không có gì thay đổi, chân chạy Nguyễn Thị Ngọc sẽ là VĐV đầu tiên xuất phát, đến lượt Minh Hạnh, Nguyễn Thị Huyền thi đấu hai lượt tiếp sức kế tiếp, trước khi Nguyễn Thị Hằng chạy những bước chân thần tốc chốt hạ ở những mét cuối cho đội tiếp sức nữ VN.

Ngoài ra, các môn thi còn lại của đoàn VN là bắn cung, cầu lông, cầu mây và cờ vua. Hai cung thủ Dương Duy Bảo và Nguyễn Thị Hải Châu tranh vé vào bán kết cung ba dây đồng đội nam - nữ với đội tuyển Hàn Quốc. Tương tự ở cung một dây đồng đội nam - nữ, Ánh Nguyệt và Nguyễn Duy tranh vé đi tiếp với Lim Si-hyeon và Lee Wooseok (Hàn Quốc). Cũng trong ngày 4-10, tay vợt cầu lông số 1 VN Nguyễn Thùy Linh tranh vé vào tứ kết với Ongbamrungphan Busanan (Thái Lan). Cờ vua cũng thi đấu vòng 6 hai nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ.•

Cầu mây nữ trước cơ hội đoạt HCV

Tại bán kết môn cầu mây, bốn tuyển thủ chủ lực Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền và Nguyễn Thị Mỹ đã xuất sắc đánh bại Trung Quốc 2-0 (21-10; 21-6), giành quyền tái ngộ tuyển Indonesia trong trận tranh HCV nội dung bốn VĐV, diễn ra lúc 9 giờ 30 sáng 4-10.

Dù từng thắng Indonesia 2-1 tại vòng bảng nhưng kết quả rất sít sao 21-19; 19-21; 21-19 cũng khẳng định một điều là đội tuyển “xứ vạn đảo” là đối thủ không thể xem thường đối với các cô gái VN đang là đương kim vô địch thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm