Lại hoãn phiên tòa xử vụ 'án mạng từ chuyện nhắc đi tiểu'

(PLO)- TAND tỉnh Kiên Giang hoãn xử lần đầu vì kiểm sát viên bận đi học, lần hai hoãn xử để luật sư bào chữa cho bị cáo có thời gian nghiên cứu hồ sơ; xem xét đề nghị triệu tập giám định viên...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-1, TAND tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Trần Tuấn Kiệt (sinh năm 1992, tỉnh Kiên Giang) bị truy tố về tội giết người và Giang Thành Dũng (sinh năm 1983, tỉnh Kiên Giang) bị truy tố về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Tuy nhiên, một luật sư bào chữa cho bị cáo Kiệt xin hoãn phiên toà vì cần thêm thời gian tiếp cận, nghiên cứu hồ sơ (do mới được bị cáo Kiệt mời tham gia bào chữa). Cạnh đó, để xem xét đề nghị của luật sư của bị hại về việc đề nghị triệu tập giám định viên, người làm chứng nên HĐXX quyết định hoãn phiên toà. Phiên toà sẽ được mở lại vào ngày 22-2.

an-mang-tu-chuyen-nhac-di-te-truoc-tru-so-phong-giao-duc-1463-5614.jpg
Ông Huỳnh Văn Phồn bị đánh ngã trên nền đường. Ảnh: cắt từ clip

Trước đó, phiên toà từng được đưa ra xét xử vào ngày 20-12-2023. Tuy nhiên, do kiểm sát viên được phân công giữ quyền công tố tại phiên toà được phân công đi học mà không có kiểm sát viên dự khuyết thay thế nên TAND tỉnh Kiên Giang không thể mở phiên toà theo thời gian trên.

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 26-10-2022, Trần Tuấn Kiệt điều khiển xe ô tô chở cha ruột là Trần Văn Thanh Bình đi đến trước trụ sở Phòng giáo dục TP Phú Quốc thì dừng lại. Kiệt xuống xe sang bên kia đường mua hải sản.

Lúc này, ông Bình xuống xe định đi tiểu trước trụ sở phòng giáo dục thì gặp Trần Lê Nhựt (đang chờ đón mẹ, bán hàng thuê gần đó) và Nhựt chỉ chỗ ông Bình đi vệ sinh phía bên trong. Sau khi ông Bình đi vệ sinh xong thì đi ra bị té ngã (đã uống rượu bia trước đó) nên bị thương ở chân. Ông Bình bực tức nên cự cãi với Nhựt.

Kiệt thấy vậy, nghĩ là cha mình bị đánh nên đi đến dùng tay đánh nhiều cái vào mặt Nhựt. Lúc này, ông Huỳnh Vân Phồn, Dũng và một người nữa đang ngồi nhậu gần đó nghe được sự việc nên đi sang can ngăn thì bị nhiều người đánh (chưa xác định được) nên Dũng và người kia bỏ chạy, riêng Kiệt đánh nhau bằng tay với ông Phồn.

Trong quá trình đánh nhau, Kiệt dùng tay phải đánh vào vùng mặt ông Phồn làm ông Phồn ngã ngửa về phía sau, đầu đập xuống đường nhựa. Kiệt tiếp tục dùng chân phải đá mạnh vào vùng mặt ông Phồn làm ông Phồn bất tỉnh rồi cùng cha bỏ đi.

Thấy vậy, Dũng lấy cây sắt đập làm vỡ kính chắn gió phía sau của xe (do ông Bình làm chủ sở hữu). Về phía ông Phồn, sau khi bị Kiệt đánh thì được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện.

Kết luận giám định xác định nguyên nhân ông Phồn tử vong là do chấn thương sọ não.

Khi các cơ quan chức năng khởi tố Kiệt, bà Nguyễn Thị Thu Thảo (vợ ông Phồn) đã gửi đơn khiếu nại vì cho rằng đã bỏ lọt tội phạm. Theo bà Thảo, sự việc trên có rất nhiều người chứng kiến và được nhiều camera ghi lại, có nhiều người đã tham gia đánh chồng bà nhưng CQĐT chỉ khởi tố Kiệt…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm