Lần đầu tiên trong lịch sử, Quốc hội Hàn Quốc luận tội 1 bộ trưởng liên quan thảm kịch giẫm đạp Itaewon

(PLO)- Quốc hội Hàn Quốc thông qua kiến nghị luận tội Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min liên quan phản ứng của ông với thảm kịch giẫm đạp trong lễ hội Halloween ở khu phố Itaewon tại thủ đô Seoul hồi năm ngoái.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quốc hội Hàn Quốc hôm 8-2 đã bỏ phiếu luận tội Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min liên quan tới phản ứng của ông trong thảm kịch giẫm đạp trong lễ hội Halloween ở khu phố Itaewon hồi năm ngoái, đánh dấu lần đầu tiên một thành viên nội các bị luận tội.

Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min. Ảnh: BỘ NỘI VỤ HÀN QUỐC

Bộ trưởng Nội vụ Lee Sang-min. Ảnh: BỘ NỘI VỤ HÀN QUỐC

Theo hãng thông tấn Yonhap, kiến nghị luận tội được thông qua với tỉ lệ phiếu 179-109, trong đó 5 phiếu không hợp lệ, trong một cuộc bỏ phiếu kín tại quốc hội gồm 300 nhà lập pháp. Hiện đảng Dân chủ đối lập đang chiếm thế đa số với 169 ghế.

Kiến nghị luận tội cần ít nhất 150 phiếu để thông qua, theo hãng Reuters.

Với kết quả bỏ phiếu trên, Bộ trưởng Lee buộc phải đình chỉ mọi nhiệm vụ cho đến khi Tòa án Hiến pháp ra quyết định phục chức hay cách chức ông. Tòa có 180 ngày để đưa ra phán quyết về vụ việc.

HIện chưa rõ tòa án sẽ phán quyết như thế nào đối với trường hợp của ông Lee. Tuy nhiên so với kiến nghị bãi nhiệm, bản khiến nghị luận tội đòi hỏi phải có bằng chứng cụ thể hơn rằng quan chức đó đã vi phạm Hiến pháp hoặc pháp luật khi nắm giữ chức vụ.

Sau khi kết thúc cuộc điều tra vụ giẫm đạp trong lễ hội Halloween ở khu Itaewon, thủ đô Seoul hôm 29-10-2022 khiến 159 người thiệt mạng, cảnh sát không đưa ra cáo buộc đối với những quan chức thuộc Bộ Nội vụ và chính quyền thành phố Seoul do thiếu cơ sở pháp lý và sau khi xác định rằng trách nhiệm thuộc về chính quyền địa phương, chứ không phải trung ương hoặc chính quyền đô thị.

Tuy nhiên, đảng Dân chủ cùng hai đảng khác trong quốc hội Hàn Quốc trong tuần này đã đưa ra kiến nghị luận tội nhằm buộc ông Lee phải chịu trách nhiệm về phản ứng của chính phủ đối với thảm kịch.

Ngay sau cuộc bỏ phiếu, Ông Lee cho biết ông sẽ hợp tác một cách trung thực trong quá trình luận tội.

“Vô cùng xin lỗi vì gây ra lo ngại cho mọi người vì kiến nghị luận tội đối với tôi. Bộ [Nội vụ] sẽ cố gắng thực hiện nhiệm vụ của mình một cách kiên định” - ông Lee phát biểu.

Như vậy, ông Lee trở thành bộ trưởng đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc bị luận tội. Trước đây, Tổng thống Park Geun-hye trở thành tổng thống dân cử đầu tiên của Hàn Quốc bị phế truất vào năm 2017 sau khi Tòa án Hiến pháp giữ nguyên kiến nghị luận tội của bà. Tòa án đã bác bỏ một kiến nghị luận tội vào năm 2004 đối với Tổng thống Roh Moo-hyun.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm