Lần theo hàng ngàn camera từ Củ Chi đến Biên Hòa bắt kẻ trộm tinh quái

(PLO)- Kẻ trộm chuyên tìm nhà khóa cửa vào ban ngày để đột nhập, lấy trộm tài sản hàng tỉ đồng tại huyện Củ Chi, TP.HCM và hai tỉnh Tây Ninh, Bình Dương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Để bắt được kẻ trộm này, các trinh sát hình sự Công an huyện Củ Chi, TP.HCM đã ngày đêm truy xét, trích xuất hàng ngàn camera để theo dấu và nhiều lần bị kẻ trộm ma mãnh cắt đuôi.

Lần theo dấu vết nhỏ từ camera

Theo Thiếu tá Nguyễn Thanh Lâm, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Củ Chi, ngày 11-10-2023, đơn vị nhận được tin báo của người dân ở xã Nhuận Đức về việc nhà bị trộm đột nhập, lấy tài sản với tổng giá trị gần 1 tỉ đồng.

Tiếp nhận thông tin, công an huyện đã chỉ đạo Thiếu tá Lâm cùng các trinh sát hình sự phối hợp cùng công an xã xuống hiện trường. Tại đây, công an ghi nhận hàng rào lưới B40 sau nhà bị cắt, cửa sau bị cạy, phòng ngủ có két sắt cũng bị cạy; đồng thời phát hiện tuốc-nơ vít và kìm cộng lực cách hiện trường khoảng 50 m.

Lần theo hàng ngàn camera từ Củ Chi đến Biên Hòa bắt kẻ trộm tinh quái
Kẻ trộm tinh quái Nguyễn Văn Thoàn luôn tìm cách xóa dấu vết để cắt đuôi lực lượng công an. Ảnh: CA

Thiếu tá Lâm yêu cầu điều tra viên lấy lời khai của chủ nhà, các nhân chứng, giao trinh sát rà soát các camera trong khu vực và công an xã xác minh những đối tượng khả nghi trong địa bàn.

May mắn là một người nhận diện được kẻ trộm và kể lại khoảng 9 giờ, một người đàn ông hơi mập đi ra từ nhà đóng cửa; khi bị hỏi thì người này bỏ chạy rồi lấy xe máy hiệu RSX màu đỏ, biển số 70 đầu và tẩu thoát.

Hình ảnh camera gần đó ghi lại được cảnh người đàn ông đội nón bảo hiểm có ngôi sao, dáng người hơi mập, mặc áo dài tay màu xám, đeo khẩu trang, quần dài, đi xe màu đỏ trùng với hình ảnh mà nhân chứng cung cấp nên công an xác định và lập tức truy xét theo hướng qua các quận Tân Bình, 5, Bình Thạnh, TP Thủ Đức rồi về TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Sau đó, công an phát hiện kẻ trộm đến một ngân hàng ở quận Bình Thạnh tạo tài khoản để cất tiền; rồi kẻ này đến một tiệm xe máy tại phường 5, quận Phú Nhuận bán xe.

Từ đây, danh tính kẻ trộm dần lộ diện là Nguyễn Văn Thoàn (44 tuổi, tạm trú TP Biên Hòa) lập tức được khoanh vùng và bắt giữ khi lẩn trốn tại TP Biên Hòa.

Tinh quái xóa dấu vết trộm cắp

Tại cơ quan công an, Thoàn khai lúc đi qua một căn nhà ở xã Nhuận Đức thì phát hiện nhà đóng cửa, khóa ngoài nên đoán nhà không có người vào ban ngày và là thời điểm trộm dễ dàng nhất; sau đó cắt bỏ hàng rào lưới B40 và đột nhập, phá két sắt lấy một túi chứa nhiều vàng, trang sức bên trong rồi tẩu thoát.

lan-theo-hang-ngan-camera-tu-cu-chi-den-bien-hoa-bat-ke-trom-tinh-quai-1.jpg
Hình ảnh camera ghi lại được cảnh người đàn ông đội nón bảo hiểm có ngôi sao, dáng người hơi mập, mặc áo dài tay màu xám, đeo khẩu trang, quần dài, đi xe màu đỏ trùng với hình ảnh mà nhân chứng cung cấp. Ảnh: CA

Để các chủ tiệm vàng không nghi ngờ và phân tán sự truy xét của công an, Thoàn đem số vàng trộm được bán nhiều nơi vào những ngày khác nhau. Tiếp đó, kẻ trộm nhờ hai em trai ruột đến ngân hàng mở một sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng.

Đồng thời, Thoàn đem bán xe máy để cắt đuôi công an. Nhưng vì sợ để lại dấu vết nên kẻ trộm không mua ngay xe máy khác tại TP.HCM mà về TP Biên Hòa để tiếp tục bán một nhẫn vàng và mua xe máy khác.

Tuy nhiên, các thủ đoạn ma mãnh, tinh vi của Thoàn đều bị trinh sát hình sự lần được dấu vết và nhanh chóng bị bắt giữ.

Từ dữ liệu thu thập, công an còn xác định Thoàn là người đã bị Công an huyện Củ Chi lập chuyên án về vụ trộm cắp 51 triệu đồng và 300 USD tại nhà dân ở xã Trung Lập Hạ vào ngày 7-3-2023.

Ngoài ra, Thoàn cũng thừa nhận gây ra nhiều vụ trộm cắp khác trên địa bàn huyện Củ Chi (TP.HCM), Dầu Tiếng (Bình Dương), Bầu Bàu, Bến Cát (Bình Dương)… với tổng tài sản hơn 1 tỉ đồng.

Kẻ trộm ở chung cư sang, đi xe xịn

Cuối năm 2023, Công an huyện Củ Chi nhận được tin báo của một công ty trong Khu công nghiệp Tây Bắc, huyện Củ Chi về việc bị trộm đột nhập vào ban đêm lấy tài sản trị giá hơn 170 triệu đồng.

Đánh giá vụ việc có yếu tố nghiêm trọng, hình ảnh camera ghi lại đối tượng tương đồng với kẻ trộm đã đột nhập trong Khu công nghiệp tại thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh) lấy đi hơn 1,2 tỉ đồng, Trung tá Phạm Ngọc Tuấn Dũng, Phó Trưởng Công an huyện Củ Chi, đã trực tiếp chỉ đạo và cùng các trinh sát hình sự xuống hiện trường.

Qua kiểm tra camera, công an phát hiện đối tượng mặc áo trùm đầu, đeo khẩu trang, đeo bao tay, ba lô đã trèo tường rào từ phía mặt đường bên hông công ty vào. Tuy nhiên, khi truy tìm kẻ trộm đến khu vực cầu vượt Sóng Thần thì toàn bộ dấu vết bị đứt đoạn.

lan-theo-hang-ngan-camera-tu-cu-chi-den-bien-hoa-bat-ke-trom-tinh-quai-2.jpg
Kẻ trộm Phạm Đình Hoàng đang thuê chung cư cao cấp Phú Đông và có ô tô để chở vợ con đi du lịch. Ảnh: CA

Sau nhiều ngày đêm truy xét, trích xuất camera, các trinh sát đã phát hiện đối tượng điều khiển xe máy biển số 37F1-679… rời khỏi cầu vượt Sóng Thần về chung cư Phú Đông, phường An Bình, TP Dĩ An, Bình Dương.

Qua xác minh, kẻ trộm là Phạm Đình Hoàng (27 tuổi, quê Nghệ An), có gia đình và đang thuê căn hộ tại chung cư cao cấp Phú Đông và có ô tô để chở vợ con đi du lịch.

Qua bảy ngày đêm không ngừng nghỉ lần theo dấu vết, thu thập chứng cứ, khi Hoàng cùng vợ con đi du lịch Đà Lạt trở về chung cư thì bị công an bắt giữ.

Làm việc với công an, Hoàng cho biết do thiếu tiền tiêu xài và chơi cờ bạc nên tối 16-10-2023, điều khiển xe máy gắn biển số giả đi một vòng, thăm dò các công ty có sơ hở để đột nhập lấy trộm tài sản.

Đến rạng sáng hôm sau, Hoàng giấu xe bên lề đường, leo qua hàng rào đột nhập vào trong và dùng xà beng cạy két sắt lấy hơn 170 triệu đồng rồi tẩu thoát về chung cư tại phường An Bình, TP Dĩ An.

Ngoài ra, Hoàng cũng thừa nhận là người mà camera ghi lại được đã mặc áo khoác đen, trùm đầu, đeo bao tay đột nhập, lấy trộm hơn 1,2 tỉ đồng tại khu công nghiệp ở thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm