Làng bóng chúng mình vui thật!

Một nền bóng đá học làm chuyên nghiệp 14 năm rồi vẫn chưa thành đường còn bị ông trưởng giải người Nhật bảo phải thay đổi toàn diện chẳng khác gì giới hâm mộ từng châm biếm “VFF = Vietnam Fooball Funny”. May mà còn có điểm sáng U-19 cho nhiều người ăn theo rồi thêu dệt giấc mơ World Cup 2018.

1. Thật không ngờ sự cố hậu vệ Đình Đồng của SL Nghệ An đá gãy chân đồng nghiệp Anh Hùng của An Giang ở vòng 7 V-League bị treo giò đến hết năm 2014 lại gây sửng sốt báo chí thế giới. Từ những hãng thông tấn nổi tiếng như Daily Mail, BBC, Reuters, Eurosport cho đến một vài trang mạng ở Đông Nam Á và… châu Phi đều đăng lại cái tin xấu xí này như một kiểu chuyện thật như bịa.

Nó nổi tiếng thật mỉa mai bởi lần đầu tiên có cầu thủ bị cấm thi đấu đến 28 trận, phạt 20 triệu đồng, chi trả tiền chữa chấn thương cho nạn nhân chỉ sau một hành động mà đối với ông trọng tài đứng rất gần đấy thì là chỉ… thẻ vàng.

Thực tế làng bóng Việt Nam từ lâu đã nổi tiếng trên cộng đồng bóng đá thế giới nhờ những… tai tiếng. Như cái lần HLV Mourinho nói xóc óc bóng đá Việt Nam sau một trận đấu ở La Liga mà trọng tài phạt thẻ quá nhiều, rằng ông sẽ bật tivi xem V-League còn hay hơn xem trận này. Ông chúa giễu cợt Mourinho còn ví von nhà vô địch thế giới Tây Ban Nha đá bóng dở ẹt, cứ như… đội tuyển Việt Nam.

Làng bóng chúng mình vui thật!

Thế nhưng các nhà quản lý và điều hành bóng đá Việt Nam chắc chắn không thể cười nổi.

 
Bóng đá Việt Nam giờ thu hút bóng đá thế giới nhờ sự kiện đá gãy chân nhau và  án phạt treo giò hết năm. Ảnh: CTV - GETTY IMAGES

 
Các cổ động viên Việt Nam từng treo banderole thế này để phản ứng những quyết định kỳ lạ của VFF. Ảnh: CTV

2. Cùng lúc với scandal cầu thủ đá gãy chân nhau là thông tin đội U-19 Việt Nam thi đấu giao hữu thắng U-19 Arsenal 3-0 ngay tại “ổ” của đối thủ. Nhóm báo chí của Arsenal biết làm quảng cáo giỏi đến độ đưa cả phóng viên nữ xinh đẹp nói tiếng Việt rành rọt tường thuật rất chi tiết về trận đấu như bao nhiêu lần đấu tập của đội trẻ Arsenal nhưng lần này thái độ thán phục đội bóng đến từ Việt Nam rõ ràng hơn nhiều. Hay cái cách trả lời phỏng vấn điệu nghệ bằng tiếng Anh của hai cầu thủ nhí Công Phượng, Xuân Trường cũng làm dư luận lao xao.

Một trận thắng của U-19 Việt Nam với người trong cuộc như bầu Đức khi nói là bình thường, chẳng có gì đáng tâng bốc mà nếu biến thành một sự kiện khiến cư dân mạng ngỡ ngàng như kiểu làm của Arsenal vẫn đáng để làng bóng quốc nội nở mũi lắm chứ!

Sự liên quan mật thiết giữa các lò đào tạo trẻ của Arsenal với chiến dịch quảng bá của họ giống cái lần sinh viên Vũ Xuân Tiến cởi trần chạy theo xe chở đội bóng nổi tiếng khắp thế giới với thông điệp về sức mạnh tình yêu bóng đá.

Ít ra điều này cũng làm nở mày nở mặt giới hâm mộ bóng đá Việt Nam cuồng nhiệt chẳng thua ai.

Có một điều lạ lùng trong hoàn cảnh dư luận hào hứng với nét đẹp của U-19 Việt Nam thì cũng có người nhảy vào ăn theo rồi vẽ ra cái bánh World Cup 2018 chỉ với khoảng 20 cầu thủ ấy.

“Vietnam Fooball Funny!”.

CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm