Lãnh đạo công ty cây xanh từng bị ông Nguyễn Đức Chung la mắng, gây áp lực

(PLO)- Ông Nguyễn Đức Chung thường xuyên la mắng, gây áp lực bằng việc yêu cầu phải trồng cây thật nhanh và đúng ý, nếu không sẽ cách chức hoặc đuổi việc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 27-3, Cơ quan CSĐT (C03, Bộ Công an) ban hành kết luận vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại TP Móng Cái, Quảng Ninh, Ban duy tu các công trình kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội (Công ty cây xanh).

Biết sai, nhưng vì ông Chung là cấp trên

Trong vụ án này, bị can Vũ Kiên Trung, Tổng giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Trung khai ký giấy ủy quyền cho Nguyễn Xuân Hanh, Phó tổng giám đốc về việc ký kết hợp đồng kinh tế, các văn bản liên quan đến công tác quản lý, phát triển hệ thống công viên, vườn hoa... trên địa bàn các quận, huyện thuộc TP Hà Nội.

Từ năm 2016 đến năm 2019, công tác trồng cây xanh không thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu mà thực hiện đặt hàng theo chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Ông Chung yêu cầu Công ty Cây xanh vừa thực hiện trồng cây vừa hoàn thiện thủ tục. Sau này, cựu Chủ tịch Hà Nội tổ chức họp và chỉ đạo ban hành Thông báo 32 của UBND TP về việc vừa làm vừa hoàn thiện là không đúng quy định của pháp luật.

Đây là vụ án thứ 4 cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ảnh: UYÊN TRANG

Đây là vụ án thứ 4 cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ảnh: UYÊN TRANG

Quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty Cây xanh, cụ thể là Xí nghiệp sản xuất cây hoa, cây cảnh do Nguyễn Xuân Hanh là Giám đốc thoả thuận với các công ty, đối tác (thông qua các công ty, hộ kinh doanh cá thể của Nguyễn Tuấn Nghĩa, tên thường gọi là Việt Anh) nâng giá cây để chia nhau khoản chênh lệch và có nguồn tiền phục vụ chi quà cáp cho một số cá nhân và chi tiền cho ông Chung.

Số tiền chênh lệch được Nguyễn Tuấn Nghĩa chuyển lại cho Hanh, Trung không nhớ cụ thể nhưng đều giao hết cho Bùi Phương Thảo (cựu kế toán trưởng Công ty Cây xanh) quản lý sử dụng theo chỉ đạo của Trung.

Tại các cuộc họp giao ban của TP Hà Nội, ông Chung thường xuyên mắng chửi, gây áp lực bằng việc yêu cầu phải trồng cây thật nhanh và đúng ý của ông, nếu không sẽ cách chức hoặc đuổi việc. Mặc dù Trung nhận thức được việc Thông báo 32 không đúng với quy định của pháp luật nhưng vẫn phải thực hiện vì ông Chung là cấp trên, thường xuyên chỉ đạo, gây áp lực.

Ngoài việc chỉ đạo tại các cuộc họp, ông Chung còn thường xuyên điện thoại cho cựu chủ tịch Công ty Cây xanh để hỏi tình hình, chỉ đạo, yêu cầu trồng cây theo đúng ý của ông.

Trong cuộc họp tổng kết năm của Công ty Cây xanh, ông Chung đến dự và chỉ đạo, phát biểu với nội dung “nửa đêm tôi vẫn phải gọi điện cho anh Trung, Tổng giám đốc để chỉ đạo công việc”.

Ra văn bản một đằng, chỉ đạo miệng một nẻo

Kết luận điều tra cũng cho thấy năm 2017, khi đi kiểm tra thực tế việc trồng cây tại đường Võ Nguyên Giáp cùng với lãnh đạo UBND TP Hà Nội, ông Chung đã la mắng Trung trước mặt các lãnh đạo sở, ban, ngành và nhân viên Công ty Cây xanh vì trồng cây không đúng theo ý của mình.

Vào các dịp lễ, Tết từ năm 2016 đến năm 2018, Trung nhiều lần đưa ông Chung với tổng số tiền 2,6 tỉ đồng để cảm ơn đã tạo điều kiện, chỉ đạo các Sở thuộc UBND TP Hà Nội đặt hàng Công ty Cây xanh.

Quá trình điều tra, Trung thừa nhận hành vi phạm tội, bản thân được hưởng lợi bất chính 1,5 tỉ đồng từ tiền chênh lệch giá cây xanh do Nghĩa chuyển lại cho Hanh.

Tuy nhiên, trái với lời khai của Trung, cựu chủ tịch Hà Nội khai không nhận bất cứ khoản tiền nào từ bị cáo này.

Căn cứ các tài liệu, cơ quan điều tra xác định ông Chung với tư cách là Chủ tịch UBND Hà Nội, là cán bộ lãnh đạo cao cấp, không những không đảm bảo tính công minh, liêm chính, vì động cơ cá nhân đã dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.

Kết luận điều tra nêu rõ: "Nhằm che giấu hành vi phạm tội, bị can Chung đã ra văn bản một đằng, chỉ đạo miệng một nẻo".

Cơ quan điều tra đề nghị các cơ quan truy tố, xét xử xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.

Trong vụ án, Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngoài ông Chung, cơ quan công an còn đề nghị truy tố 14 người khác, trong đó có các ông Nguyễn Xuân Hanh, Đỗ Quang Tiến, Giám đốc Xí nghiệp cây xanh cây hoa cây cảnh và nhiều cán bộ thuộc ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội.

Đây là vụ án thứ tư ông Chung bị xử lý. Trước đó, cựu chủ tịch Hà Nội bị tuyên phạt tổng cộng 12 năm tù trong ba vụ án: chiếm đoạt tài liệu mật liên quan vụ án Nhật Cường, mua sắm chế phẩm Redoxy-3C, can thiệp đấu thầu tại Sở KH&ĐT Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm