Lãnh đạo Pháp-Đức-Ba Lan gặp nhau, cam kết hỗ trợ Ukraine phản công

(PLO)- Các nhà lãnh đạo của Pháp, Đức và Ba Lan đã gặp nhau tại thủ đô Paris (Pháp) để thảo luận về việc hỗ trợ quân sự cho cuộc phản công của Ukraine cũng như đảm bảo an ninh cho Kiev sau xung đột.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-6, các nhà lãnh đạo của Pháp, Đức và Ba Lan đã gặp nhau tại thủ đô Paris (Pháp) để thảo luận về hỗ trợ quân sự cho cuộc phản công của Ukraine cũng như đảm bảo an ninh cho Kiev trong tương lai, theo hãng tin AP.

Cuộc gặp có sự tham gia của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda được tổ chức trước thềm hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra vào tháng 7 tới.

Tại cuộc gặp, ông Macron tuyên bố “cuộc phản công của Ukraine đã bắt đầu từ vài ngày trước”.

“Cuộc phản công này sẽ được triển khai trong vài tuần hoặc thậm chí vài tháng. Chúng tôi đã làm mọi thứ để giúp họ [Ukraine] trong phạm vi mà chúng tôi đặt ra khi xung đột bắt đầu” - ông nói.

(từ trái) Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz tham dự cuộc họp báo chung ngày 12-6 tại thủ đô Paris (Pháp). Ảnh: AP

(từ trái) Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz tham dự cuộc họp báo chung ngày 12-6 tại thủ đô Paris (Pháp). Ảnh: AP

Theo nhà lãnh đạo Pháp, Paris mong muốn cuộc phản công của Ukraine “thành công nhất có thể” để sau đó “khởi động giai đoạn đàm phán (với Nga) bằng những điều kiện phù hợp”.

Về phía Ba Lan, ông Duda cho biết: “Tôi hy vọng và tin rằng với sự hỗ trợ của chúng tôi, cuộc phản công sẽ thành công. Chiến thắng này sẽ loại bỏ quân đội Nga khỏi các lãnh thổ bị chiếm đóng”.

Thủ tướng Scholz nói: “Đã đến lúc Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận ra rằng kế hoạch của ông ấy đã thất bại”.

“Ông ấy đang rút quân và cuối cùng sẽ sẵn sàng cho các cuộc đàm phán nghiêm túc về một nền hòa bình công bằng” - Thủ tướng Đức nói thêm.

Ba nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine miễn là cần thiết nhưng từ chối tiết lộ chi tiết về biện pháp đảm bảo an ninh cho Ukraine trong tương lai.

Đảm bảo an ninh cho Ukraine sau khi chiến tranh kết thúc là một phần trong chương trình nghị sự tại thượng đỉnh NATO ở Lithuania vào tháng tới.

Tối 12-6 (giờ Pháp), các nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về viện trợ nhân đạo cho Ukraine, đặc biệt là sau sự cố vỡ đập Nova Kakhovka hôm 6-6.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm