Nóng Nga-Ukraine 12-6: Ukraine khoe chiến tích phản công; Wagner không chịu ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga

(PLO)- Ukraine tuyên bố giành 3 ngôi làng ở phía đông và đông nam; Điện Kremlin nói Kiev “không sẵn sàng và không sẵn lòng” đàm phán; Trùm Wagner phản ứng trước chỉ đạo mới của Bộ Quốc phòng Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine trong ngày qua vẫn tiếp tục ác liệt ở khu vực miền đông. Kiev khoe những chiến tích đầu tiên sau khi tuyên bố bắt đầu kế hoạch phản công.

Ukraine khoe những chiến tích đầu tiên

. Theo hãng tin Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Nga ngày 11-6 đã ồ ạt tấn công vào các TP Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Marinka (đều thuộc tỉnh Donetsk, vùng Donbass, miền đông Ukraine). Có tới 19 đợt giao tranh ở khu vực này trong ngày qua.

Trong ngày 11-6, quân Nga đã 25 lần không kích và khoảng 30 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) nhắm vào vị trí của quân Kiev và các khu vực đông dân cư ở Ukraine.

Các binh sĩ Ukraine đứng trước một tòa nhà có treo cờ Ukraine khi nước này tuyên bố giải phóng làng Blahodatne (đông nam Ukraine) ngày 11-6. Ảnh: REUTERS

Các binh sĩ Ukraine đứng trước một tòa nhà có treo cờ Ukraine khi nước này tuyên bố giải phóng làng Blahodatne (đông nam Ukraine) ngày 11-6. Ảnh: REUTERS

Ukraine ngày qua tuyên bố giành lại 3 ngôi làng ở mặt trận phía đông và đông nam. Tối 11-6, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine - bà Hanna Maliar cho biết quân đội nước này đã tái chiếm Makarivka (một ngôi làng tiền tuyến ở phía đông Donetsk) và đã đạt được tiến bộ trên một số mặt trận.

“Ở những khu vực mà quân đội của chúng tôi đang phòng thủ, không có vị trí nào bị mất” - bà nói thêm.

Hai ngôi làng còn lại là Blahodatne và Neskutchne (đông nam Ukraine). Trên Telegram, Lực lượng mặt đất Ukraine đã công bố video các binh sĩ kéo cờ Ukraine từ một tòa nhà ở làng Blahodatne để ăn mừng.

Đây là những ngôi làng đầu tiên mà Ukraine tuyên bố giành quyền kiểm soát kể từ khi Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 10-6 xác nhận chiến dịch phản công của Kiev đã bắt đầu.

. Hãng thông tấn TASS dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói rằng các lực lượng Ukraine ngày qua tiếp tục những nỗ lực “không thành công” ở các hướng Donetsk, nam Donetsk và Zaporizhia.

Ông cho biết quân Moscow đã đẩy lùi 8 cuộc tấn công của Kiev ở Donetsk, 3 cuộc tấn công ở Zaporizhia và phá hủy một sở chỉ huy của Ukraine ở Zaporizhia.

Tại tỉnh Kherson, Nga nói rằng quân đội Ukraine đã bắn 30 quả đạn vào các khu định cư ở tỉnh này trong đêm 11-6. Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 1 máy bay tấn công mặt đất Su-25 của Ukraine ở Kherson, loại khỏi vòng chiến 30 binh sĩ đối phương cùng nhiều vũ khí khác.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 6 tàu không người lái của Ukraine đã tấn công một tàu Nga ở Biển Đen.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga viết: “Hôm nay (ngày 11-6) vào khoảng 5 giờ 30, Ukraine đã thực hiện một nỗ lực bất thành khi sử dụng 6 tàu không người lái tấn công tàu Priazovye của Hạm đội Biển Đen đang thực hiện nhiệm vụ giám sát”.

“Trong quá trình đẩy lùi cuộc tấn công, tất cả các tàu không người lái đã bị hỏa lực của tàu Nga phá hủy” - bộ này cho biết thêm.

Cũng trong ngày 11-6, các quan chức Nga và Ukraine xác nhận hai bên ngày qua đã trao đổi gần 200 tù binh (94 tù binh Nga, 95 tù binh Ukraine) .

Trùm Wagner tuyên bố không ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga

Lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Nga Wagner - ông Yevgeny Prigozhin. Ảnh: AP

Lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Nga Wagner - ông Yevgeny Prigozhin. Ảnh: AP

Lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Nga Wagner - ông Yevgeny Prigozhin ngày 11-6 cho biết ông sẽ không ký bất kỳ hợp đồng nào với Bộ Quốc phòng Nga.

Ông Prigozhin đưa ra phản ứng trên 1 ngày sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng “các đơn vị tình nguyện” và các nhóm quân sự tư nhân sẽ phải ký hợp đồng với Bộ trước ngày 1-7 để tăng hiệu quả chiến đấu.

“Các mệnh lệnh và sắc lệnh do Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu ban hành chỉ áp dụng cho các nhân viên và binh sĩ của Bộ Quốc phòng. Tập đoàn Wagner sẽ không ký bất kỳ hợp đồng nào với ông ấy” - ông Prigozhin cho biết trên Telegram.

Tuy nhiên, ông Prigozhin lưu ý thêm rằng Wagner sẽ “tuyệt đối” theo đuổi lợi ích của Nga và yêu cầu của Tổng tư lệnh tối cao (tức Tổng thống Nga Vladimir Putin).

Giải thích cho sắc lệnh của ông Shoigu, Bộ Quốc phòng Nga ngày 10-6 nói rằng việc ký những hợp đồng như vậy sẽ cung cấp cho các đơn vị tự nguyện tình trạng pháp lý cần thiết và tạo ra cách tiếp cận thống nhất trong nhiệm vụ của các binh sĩ.

Điện Kremlin nói không có điều kiện tiên quyết để đàm phán với Ukraine

Ngày 11-6, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng không có “nền tảng” cho các cuộc đàm phán với Ukraine vì Kiev chưa “sẵn sàng”, theo TASS.

Ông nói: “Hiện tại không có điều kiện tiên quyết cho các thỏa thuận, thậm chí không có nền tảng mong manh để xây dựng bất kỳ cuộc đối thoại nào. Chúng tôi thấy rằng: thứ nhất, chính quyền Kiev không sẵn lòng; thứ hai, họ chưa sẵn sàng và thứ ba là giới lãnh đạo Ukraine không cho phép [tổ chức các cuộc đàm phán]”.

“Đó là lý do tại sao hiện tại không có điều kiện tiên quyết nào cho các cuộc đàm phán” - người phát ngôn lưu ý.

Trước đó, ông Peskov cũng chỉ ra rằng tuyên bố của Tổng thống Zelensky về khả năng Ukraine trở thành thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho thấy Kiev “không sẵn sàng và không có khả năng” giải quyết các vấn đề hiện có trên bàn đàm phán.

Ông Zelensky: Cuộc điều tra quốc tế về vụ đập Nova Kakhovka bị vỡ đã bắt đầu

Tình trạng ngập lụt ở một khu vực của tỉnh Kherson (miền nam Ukraine) ngày 10-6 sau sự cố vỡ đập Nova Kakhovka. Ảnh: REUTERS

Tình trạng ngập lụt ở một khu vực của tỉnh Kherson (miền nam Ukraine) ngày 10-6 sau sự cố vỡ đập Nova Kakhovka. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Zelensky ngày 11-6 nói rằng cuộc điều tra của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) về sự cố vỡ đập Nova Kakhovka gây ngập lụt cho tỉnh Kherson đã bắt đầu, theo hãng tin Reuters.

Ông nói trong bài phát biểu qua video: “Các đại diện của ICC đã đến thăm khu vực Kherson trong những ngày gần đây”.

“Ngay ngày đầu tiên sau thảm họa, văn phòng tổng công tố Ukraine đã gửi yêu cầu tương ứng tới ICC liên quan một cuộc điều tra thảm họa này và công việc đã bắt đầu”.

Vị tổng thống lưu ý rằng các chuyên gia pháp lý quốc tế đã nhìn thấy hậu quả của thảm họa, bao gồm cả các vụ pháo kích và tình trạng ngập lụt.

“Chúng tôi đang tiếp tục chiến dịch cứu hộ ở miền nam Ukraine và đã sơ tán được khoảng 4.000 người” - ông cho biết thêm.

Ukraine ngày 11-6 cũng nói rằng các lực lượng Nga đã nã pháo vào 3 chiếc thuyền cứu hộ nạn nhân vùng lũ khiến 3 người chết và 10 người bị thương.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm