Mỹ cáo buộc Iran hỗ trợ Nga xây nhà máy sản xuất UAV

(PLO)- Nhà Trắng cáo buộc Iran hỗ trợ Nga xây dựng nhà máy sản xuất máy bay không người lái (UAV).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-6, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby dẫn các nguồn tình báo từ Washington cho biết hiện Iran và Nga đang có hành động hợp tác quốc phòng gây bất lợi cho Ukraine và thế giới bởi Tehran được cho là đang hỗ trợ Moscow xây dựng một nhà máy sản xuất máy bay không người lái (UAV), theo đài NBC News.

Theo đó, với hình ảnh vệ tinh mà Washington thu được thì ông Kirby cho rằng nhiều khả năng nhà máy UAV của Nga đang được xây dựng tại đặc khu kinh tế Alabuga thuộc nhà nước Cộng hòa Tatarstan (thuộc Nga).

Máy bay không người lái (UAV) của quân Nga bay qua Kiev trong cuộc không kích. Ảnh: AFP

Máy bay không người lái (UAV) của quân Nga bay qua Kiev trong cuộc không kích. Ảnh: AFP

Ông còn lưu ý rằng nhà máy trên là một phần trong kế hoạch củng cố quan hệ đối tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa Moscow và Tehran, và nhiều khả năng nó sẽ chính thức được đưa vào hoạt động trong năm tới.

Ông Kirby dẫn các thông tin tình báo Mỹ chỉ ra rằng trong tháng 5 vừa qua Iran đã gửi hàng trăm UAV, cũng như các thiết bị cần thiết để sản xuất UAV tới Nga để phục vụ cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow tại Kiev.

Ông Henry Rome, thành viên cấp cao thuộc Viện Washington về Chính sách Cận Đông, cho biết các tuyến đường hàng không và tuyến đường biển trực tiếp nối Nga và Iran là một vấn đề nan giải đối với các nước phương Tây trong việc phát hiện và ngăn chặn Iran gửi UAV cho Nga.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực điều tra nhằm ngăn chặn hoạt động này, tuy nhiên những hạn chế về mặt công nghệ sẽ khiến tôi mất nhiều thời gian trước khi đạt được thành quả” - ông Rome nói thêm.

Hiện Iran và Nga chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về thông tin trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm