Lập Tổ xác minh việc tố 'bán' huyệt mộ trong nghĩa địa ở Đồng Nai

(PLO)- Tổ xác minh sẽ làm rõ nội dung theo phản ánh về việc người dân bị thu tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng khi gia đình có phần huyệt, mộ trong nghĩa địa. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-3, trao đổi với PLO, ông Huỳnh Tấn Thìn, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai), cho biết huyện đã lập Tổ xác minh để làm rõ nội dung theo phản ánh của người dân về việc Tổ quản trang nghĩa địa Suối Nhát (xã Xuân Đông) thu tiền của người dân có phần huyệt, mộ từ 5 triệu đến 10 triệu đồng.

"Khi nào có kết quả xác minh huyện sẽ thông tin cụ thể" - ông Thìn nói.

Sau khi báo đăng thông tin phản ánh, Bí thư Huyện ủy Cẩm Mỹ Từ Nam Thành cho biết sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng huyện làm rõ, xử lý nghiêm nếu có sai phạm.

nghĩa địa 2.jpg
Huyệt mộ trong nghĩa địa Suối Nhát đã cải táng gia đình muốn giữ lại nhưng vẫn phải đóng 6 triệu đồng. Ảnh: VŨ HỘI.

Như PLO đã thông tin, nghĩa địa Suối Nhát (xã Xuân Đông) đã có khoảng 40 năm nay, là nơi chôn cất người qua đời ở xã Xuân Đông và Sông Ray và khu vực. Hiện có hàng trăm ngôi mộ được xây dựng chôn cất tại nghĩa địa này.

Tháng 5-2023, xã Xuân Đông có quyết định thành lập Tổ quản trang nghĩa địa Suối Nhát để hướng dẫn thân nhân người qua đời chôn cất theo quy hoạch, đảm bảo mỹ quan và vệ sinh môi trường.

nghĩa địa 3.jpg
Người dân bức xúc vì bị Tổ quản trang nghĩa địa thu tiền vô tội vạ. Ảnh VŨ HỘI

Từ đây Tổ quản trang nghĩa địa đi thu tiền người dân có huyệt mộ trong nghĩa địa. Gia đình có người thân qua đời muốn được chôn cất ở nghĩa trang phải đóng tiền từ 5 đến 10 triệu đồng một huyệt. Gia đình nào đã nhận đất để làm huyệt cũng bị thu từ 3 đến 5 triệu đồng.

Người dân còn cho hay là Tổ quản trang độc quyền việc xây mộ, làm bia ở nghĩa trang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm