Lễ 30-4: Nhiều tuyến xe hết chỗ, vé máy bay cao hơn tết

(PLO)- Lượng khách về quê, đi du lịch dịp lễ 30-4 và 1-5 đang tăng cao, nhiều tuyến xe, đường bay đến những điểm du lịch hút khách đã dần cạn vé.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong dịp lễ 30-4 và 1-5, người dân sẽ có năm ngày nghỉ liên tiếp. Theo đó, nhu cầu về quê, đi du lịch của người dân trong dịp lễ này là rất lớn. Trên mạng xã hội đã có nhiều thông tin lan truyền về việc hành khách không thể mua được vé tàu, xe, máy bay để về quê trong dịp lễ này.

Dù giá vé dịp lễ 30-4,1-5 đang ở mức rất cao nhưng một số đường bay đã trong tình trạng hết vé. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Dù giá vé dịp lễ 30-4,1-5 đang ở mức rất cao nhưng một số đường bay đã trong tình trạng hết vé. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Rôm rả các phòng vé ở bến xe

Theo ghi nhận của PV tại Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Tây ở TP.HCM, dịp lễ này người dân chủ yếu có nhu cầu đi đến các khu vực miền Tây, Tây Nguyên và Nam Trung bộ. Đây là những chặng ngắn và là các địa điểm du lịch hút khách. Những phòng bán vé đi đến các điểm trên đều rôm rả, lượng hành khách tới quầy mua vé khá đông đúc.

Về thông tin cháy vé đang lan truyền trên mạng xã hội, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện cả hai bến xe Miền Đông và Miền Tây đều cho biết trên thực tế lượng vé ở bến xe còn khá nhiều. Tuy nhiên, ở một số tuyến ngắn, đặc biệt những nơi thu hút khách du lịch thì có tình trạng hết vé.

Cụ thể, đại diện Bến xe Miền Tây cho biết tính đến 12 giờ ngày 25-4, số vé đã đặt và đã lấy cho ngày 29-4 có khoảng 24.000/52.000 vé (đạt 46%); số vé đã đặt và đã lấy cho ngày 30- 4 có khoảng 14.000/52.000 vé (đạt 27%).

Trong các ngày 29 và 30-4, có một số tuyến đã “cháy vé” như Kiên Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP Cần Thơ, TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Tuy nhiên, những tuyến này chỉ hết vé ở những khung giờ cao điểm. Còn với khung giờ từ 18 giờ đến 24 giờ và lượng vé ngày 30-4 vẫn còn để cung ứng cho hành khách đi lại.

Theo đại diện Bến xe Miền Tây, trong dịp lễ này chỉ có 5/127 đơn vị kê khai tăng giá vé theo quy định. Trong đó, các đơn vị kê khai tăng giá vé không quá 40% so với mức giá vé ngày thường, thời gian tăng giá trong hai ngày.

Tương tự, ông Tạ Chương Chín, Phó Tổng giám đốc Bến xe Miền Đông, cũng cho biết bến xe đã bán khoảng 8.000/12.000 vé vào đợt cao điểm lễ này. Số lượng vé bán ra sẽ thay đổi từng ngày. Hiện nay có 29/153 đơn vị, doanh nghiệp đã kê khai tăng giá vé. Trong đó, đối với những tuyến xa về miền Trung và Tây Nguyên kê khai giá vé không quá 40% và tăng không quá 20% đối với những tuyến gần về Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Phước, Đồng Nai.

Theo ông Chín, tình trạng cháy vé chỉ xảy ra ở các tuyến vận tải đến các điểm thu hút khách du lịch như Đà Lạt, Bà Rịa-Vũng Tàu, Nha Trang...

Hiện lượng khách đặt vé vẫn tiếp tục tăng dù nhiều đường bay từ TP.HCM đi Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Quốc đang trong

tình trạng cháy vé.

Giá vé hàng không dịp lễ rất cao

Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài cho biết lượng khách đi lại bằng máy bay đang phục hồi mạnh mẽ. Dự kiến cao điểm lễ 30-4, sản lượng ngày cao nhất tại cảng đạt trên 500 lượt chuyến bay và xấp xỉ 78.000-80.000 lượt khách, chủ yếu là khách quốc nội. Tuy chưa vượt quá năng lực thông qua của cảng, song vẫn có thể xảy ra ùn ứ trong một số khung giờ cao điểm khiến chuyến bay có thể bị chậm.

Nhà khai thác Cảng HKQT Nội Bài khuyến cáo: Hành khách nên chủ động có mặt trước giờ bay 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa, 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế để tránh nguy cơ chậm chuyến do ách tắc giao thông trên đường di chuyển đến sân bay.

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cũng đánh giá sản lượng hành khách và chuyến bay sẽ tăng cao dịp lễ 30-4. Bình quân mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất khai thác khoảng 643 chuyến bay. Riêng những ngày cao điểm dịp lễ, sân bay khai thác khoảng 750-739 chuyến với 84.230-85.480 khách.

Để đáp ứng nhu cầu khách tăng đột biến, các hãng hàng không tiếp tục tăng tải trên nhiều đường bay nội địa. Cụ thể, VietJet tăng 2.300 chuyến bay, tương đương hơn 500.000 chỗ để phục vụ khách nội địa và quốc tế.

Tương tự, Vietnam Airlines Group (Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) tiếp tục tăng mạnh số chuyến bay trên các đường bay du lịch. Trong đó, đơn vị tập trung tăng tải trên tám đường bay tới các địa phương thu hút khách du lịch gồm: Hà Nội đi đến Huế, Đà Nẵng, Cam Ranh, Đà Lạt, Phú Quốc; TP.HCM đi đến Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, các đại lý vé máy bay cho biết hiện nhiều đường bay có giá vé rất cao, thậm chí cao hơn dịp tết. Cụ thể, đường bay TP.HCM - Thanh Hóa giá vé 3-3,5 triệu đồng/vé; TP.HCM - Nghệ An 3,4-3,6 triệu đồng/vé. Chặng Hà Nội - Phú Quốc, dù các hãng khai thác rất nhiều chuyến bay mỗi ngày nhưng giá vé trên chặng bay này vẫn tăng cao, dao động 3,8-4 triệu đồng/vé.

“Hàng không phục hồi nhanh hơn dự báo, hiện lượng khách đặt vé vẫn tiếp tục tăng dù nhiều đường bay từ TP.HCM đi Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Quốc đang trong tình trạng cháy vé” - anh Phạm Ngọc Duy, chủ một đại lý vé máy bay tại Bình Dương, thông tin.•

Tăng nhiều chuyến bay phục vụ khách dịp lễ

Theo Vietnam Airlines Group, lượng hành khách tăng mạnh, nhất là đường bay TP.HCM - Đà Nẵng nên đơn vị bổ sung 46 chuyến cho đường bay này. Tuyến Hà Nội - Đà Nẵng bổ sung 40 chuyến bay, Hà Nội - Nha Trang bổ sung 38 chuyến bay, TP.HCM - Nha Trang bổ sung 26 chuyến bay, TP.HCM - Phú Quốc bổ sung 22 chuyến bay. Các đường bay khác bổ sung 14-18 chuyến bay.

Bamboo Airways cũng dự kiến tăng 15% cung ứng tải nội địa, trong đó tập trung đường bay Hà Nội - TP.HCM/Đà Nẵng và các đường bay từ Hà Nội, TP.HCM đi Phú Quốc, Nha Trang, Quy Nhơn. Ngoài ra, hãng cũng tăng chuyến trên các chặng bay đi/đến các địa phương có nhu cầu cao như Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm