Lê Hoàng Phương nóng bỏng trong bán kết Miss Grand International 2023

(PLO)-Lê Hoàng Phương toả sáng tại Miss Grand International 2023; Jimmii Nguyễn: 'Tôi muốn cảm tạ vợ và con gái'; Quách Beem ra mắt dự án âm nhạc quảng bá du lịch Việt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lê Hoàng Phương quyến rũ trong trang phục dạ hội, bikini

Bán kết Miss Grand International 2023 diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ tổi 22-10. Lê Hoàng Phương, đại diện Việt Nam xuất hiện ở vị trí cuối cùng của trang phục dạ hội.

Theo đó, đại diện Việt Nam diện bộ đầm “Swan of the East" có kiểu dáng đuôi cá ôm sát thân hình, kết hợp cùng phần tà choàng bay bổng.

le-hoang-phuong-trang-phuc-da-hoi.jpg
Người đẹp thực hiện phần catwalk đầy uyển chuyển cùng tà voan đấy ấn tượng và nhận được sự cổ vũ của khán giả. Màn trình diễn đã được chia sẻ trên diễn đàn fan sắc đẹp cùng nhiều lời khen ngợi.

Đứng sau bộ đầm lộng lẫy của đại diện Việt Nam, NTK Lê Ngọc Lâm, cho biết anh mất 300 giờ làm việc với sự hỗ trợ của 7 thợ lành nghề để tạo nên tác phẩm này.

Trước đây, nhà thiết kế 9X luôn trung thành với những thiết kế xẻ đùi cao, tuy nhiên lần này anh mang đến làn gió mới khi tạo nên bộ cánh không cắt xẻ, kết hợp cùng phần tà bay bổng. Sự sáng tạo này giúp Lê Hoàng Phương có diện mạo mới mẻ, đầy gợi cảm và quyền lực, tựa như một chú chim thiên nga duyên dáng trên sân khấu.

Ngoài bộ đầm bán kết, Lê Ngọc Lâm cũng là người đứng sau chiếc váy dạ hội sẽ được Lê Hoàng Phương diện ở chung kết Miss Grand International 2023 vào ngày 25-10 tới.

le-hoang-phuong-bikini1.jpg

Ngoài ra, tại đêm bán kết phần thi trang phục bikini của Lê Hoàng Phương cũng nhận được đánh giá cao. Tuy nhiên, một số fan sắc đẹp hi vọng đại diện Việt Nam sẽ bùng nổ hơn trong đêm chung kết sắp tới.

Jimmii Nguyễn: “Tôi muốn cảm tạ vợ và con gái”

Hồi tháng 12-2022, Jimmii Nguyễn đã thực hiện live in concert Triệu lời tri ân, đánh dấu cột mốc ý nghĩa trong 30 năm hoạt động nghệ thuật.

Sau gần một năm, Jimmii Nguyễn đã phát hành những thướt phim đầu tiên của đêm nhạc và mở màn với ca khúc Xin cảm ơn em.

jimmii-nguyen.JPG
Jimmii Nguyễn cùng con gái và bà xã. Ảnh: NSCC

Ca nhạc sĩ Jimmii Nguyễn cho biết, ban đầu, anh dự định sẽ tiếp tục thực hiện Triệu lời tri ân ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và Huế, sau đó mới lần lượt ra mắt các video của 3 chương trình.

Tuy nhiên, anh cũng ấp ủ với một dự án khác mang tên Triệu lời tri ân du ca và quyết định thực hiện sản phẩm này trước. Anh cho biết trước mắt sẽ tập trung vào dự án Du ca như lời hứa đã lâu với khán giả.

Với việc chọn ca khúc Xin cảm ơn em, Jimmii Nguyễn cho biết anh có rất nhiều sự lựa chọn, tuy nhiên khi nhìn lại một hành trình dài thì điều người nghệ sĩ hay bất kỳ ai mong muốn duy nhất đều là hạnh phúc gia đình.

Và đó cũng là lý do của sự đợi chờ ngày ra mắt video cũng thông qua đó anh muốn cảm tạ đến người bạn đời - ca sĩ Ngọc Phạm và các con cũng như khán giả của mình.

Sau Xin cảm ơn em, Jimmii Nguyễn sẽ tiếp tục phát hành video clip về các phần trình diễn khác trong Live in concert Triệu lời tri ân trên kênh Youtube cá nhân.

Quách Beem ra mắt dự án âm nhạc quảng bá du lịch Việt

Tôi yêu Việt Nam là dự án âm nhạc của Quách Beem gồm 63 ca khúc viết về 63 tỉnh thành của Việt Nam đều do chính anh sáng tác.

quach-beem.jpg
Ca sĩ Quách Beem. Ảnh: NSCC

Thông qua dự án này, Quách Beem cũng thực hiện các video âm nhạc giới thiệu về các danh thắng nổi tiếng trải dài trên 63 tỉnh thành của đất nước, qua đó góp phần quảng bá văn hóa, du lịch,con người và ẩm thực Việt Nam đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Đây là dự án âm nhạc được Quách Beem ấp ủ từ lúc bước vào con đường nghệ thuật với mong muốn đóng góp công sức nhỏ bé cho quê hương đất nước. Bài hát đầu tiên của dự án “Tôi yêu Việt Nam” là “Hà Giang ơi” được Quách Been sáng tác vào năm 2018.

quach-beem.jpg

Với Tôi yêu Việt Nam, Quách Beem hi vọng sẽ góp phần thay màu áo mới cho dòng nhạc quê hương, giúp cho mọi người, nhất là các bạn trẻ cảm nhận được tình yêu quê hương đất nước và giá trị thật sự của âm nhạc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm