Một công viên giải trí ở Bắc Kinh sẽ tổ chức lễ cưới cho 10 đôi người nước ngoài vào đúng mùng một tết vì ngày này cũng là lễ Tình nhân 14-2. Người Trung Quốc quan niệm đây là ngày may mắn nhân đôi.
Tiếp theo lễ hội mùa xuân là lễ hội lồng đèn. Người Trung Quốc tin rằng lồng đèn xua đuổi ma quỷ và mang lại hạnh phúc trong năm mới. Dịp này, Trung Quốc và lãnh thổ Đài Loan sẽ cùng phối hợp tổ chức lễ hội lồng đèn đầu tiên từ 60 năm qua.
Lồng đèn sẽ được thắp sáng trên bầu trời TP Nam Kinh, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) và TP Gia Nghĩa (lãnh thổ Đài Loan). Các nghệ nhân lồng đèn ở Nam Kinh đang hoàn tất 1.000 lồng đèn hình con cọp. Nam Kinh nổi tiếng hàng trăm năm nay với nhà cửa trang trí lồng đèn vào dịp tết và lễ hội thả lồng đèn trên sông Tần Hoài.
Dân làng Vương Công Trang ngắm tranh vẽ cọp tại hội chợ làng ngày 2-2. Ảnh: PEOPLE’S DAILY
Ở TP Tuyền Châu (tỉnh Phúc Kiến), ngày 3-2, thợ thủ công cũng đã hoàn thành một con rùa làm từ các bao gạo nặng 15.000 kg để phục vụ lễ cầu may trong lễ hội lồng đèn. Sau đó, gạo sẽ được gửi đến các hộ nghèo ở địa phương.
Chuẩn bị mừng năm mới, phân nửa số dân làng Vương Công Trang ở tỉnh Hà Nam đã chuyên lo vẽ tranh về cọp. Mỗi năm làng làm ra hơn 40.000 bức tranh bán khắp thế giới, thu về hơn 4 triệu USD. Do đó, làng còn có tên là Làng vẽ tranh về cọp số 1 của Trung Quốc.
| Theo người phát ngôn Bộ Giao thông Trung Quốc, ước tính có 2,54 tỉ lượt tàu xe hoạt động trong 40 ngày cao điểm tết (từ ngày 30-1 đến 10-3), tăng 7,7% so với năm ngoái. 820.000 xe buýt và 20.000 tàu thủy đã được huy động phục vụ suốt dịp tết. Dự kiến có 210 triệu hành khách về nhà bằng tàu hỏa và gần 30 triệu hành khách đi máy bay. Khoảng 152 triệu công nhân làm việc tại các thành phố lớn sẽ trở về nhà ăn tết. Vì số lượng hành khách quá lớn, tình trạng ùn tắc và chờ đợi tại các bến tàu, bến xe diễn ra cũng như mọi năm. |
THÙY LINH (Theo Tân Hoa xã, People’s Daily)