‘Lên đại học, giáo viên sẽ không quan tâm đến bạn’?

(PLO)- Một thủ khoa của Trường ĐH Tài chính Marketing đã phủ nhận ý nghĩ rằng “Lên đại học, giáo viên sẽ không quan tâm đến bạn” sau một tháng trở thành tân sinh viên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trường Đại học (ĐH) Tài chính Marketing vừa tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023 và chào đón hơn 4.600 tân sinh viên vừa trúng tuyển kỳ tuyển sinh ĐH. Đáng chú ý, trong đó có hơn 1.600 em nhập học chương trình chất lượng cao và chất lượng cao tiếng Anh toàn phần.

Thủ khoa đầu vào ở phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức, sinh viên (SV) Hà Tố Trinh, khoa Marketing đã bày tỏ những cảm xúc đầu tiên khi trở thành tân SV.

Tố Trinh chia sẻ trước khi nhập học, có nhiều bạn nói với Trinh rằng “lên đại học, giáo viên sẽ không quan tâm đến bạn. Bạn muốn học cũng được, không học họ cũng không quan tâm”.

Thế nhưng, sau một tháng trở thành tân SV, Trinh nhận ra trong lớp, các thầy cô có thể sẽ không điểm danh, không trả bài như ở cấp ba (THPT) nhưng các thầy cô rất tận tình chỉ dạy, truyền đạt những kiến thức sinh động, không hề khô khan, đưa ra nhiều ví dụ cụ thể để SV hiểu bài dễ dàng hơn.

Trinh cũng rất cảm kích vì các thầy cô, đàn anh trong đoàn khoa đã tạo ra các group chát để trao đổi, giải đáp các thắc mắc cho tân SV khi mới bước chân vào một môi trường học tập mới.

Nhắn nhủ các bạn cùng trang lứa, Tố Trinh nói: “Hôm nay, chúng ta được ngồi đây với tên gọi là “tân sinh viên” đó là nhờ vào thực lực, sự cố gắng của chính bản thân chúng ta. Vì thế chúng ta có quyền tự hào về bản thân mình nhưng các bạn đừng ngủ quên trong chiến thắng, chúng ta còn chặng đường dài phía trước.

Vì thế ngay từ bây giờ hãy không ngừng học tập, trang bị thật tốt kiến thức, kỹ năng để làm hành trang vững chãi về sau. Quãng thời gian sinh viên là thời gian vàng, chúng ta không nên bỏ lỡ một giây phút nào”.

Em Hà Tố Trinh (bìa phải) cùng các bạn đạt thủ khoa được khen thưởng tại buổi lễ.

Em Hà Tố Trinh (bìa phải) cùng các bạn đạt thủ khoa được khen thưởng tại buổi lễ.

Tại lễ khai giảng, Trường ĐH Tài chính Marketing cũng đã khen thưởng 16 SV đạt thủ khoa và á khoa đồng thời trao học bổng tài năng cho 95 SV trong kỳ tuyển sinh ĐH hình thức chính quy năm 2022. Tổng giá trị khen thưởng toàn khóa hơn 1,1 tỉ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS-TS Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng nhà trường mong mỏi tân SV hãy phát huy năng lực, khám phá tiềm năng, nuôi dưỡng những tố chất tài năng, tạo nên sự khác biệt trong suy nghĩ và hành động để thành công và hạnh phúc.

"Các em đang sống trong một thế giới ngày càng có nhiều biến động, chính vì vậy, ngay từ bây giờ, tôi mong muốn các em phải học cách chấp nhận, đối diện với hoàn cảnh, học cách thay đổi để hòa nhập, thích nghi và bắt đầu ngay từ những lúc ban đầu có thể. Hãy là những người độc lập trong tư duy, sáng tạo, sẵn sàng đón nhận những thách thức của cuộc sống, định hình nó cho những người khác và hãy là những người luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm. Cho dù trong bất kì hoàn cảnh nào, các em hãy luôn nỗ lực, mang trong mình những ước mơ, hoài bão, khao khát kiến tạo ra giá trị tốt đẹp nhất cho cuộc sống” - PGS Phạm Tiến Đạt nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm