Ngày 24-12 (giờ địa phương), Đại hội đồng LHQ đã nhất trí sẽ nối lại thảo luận về dự thảo hiệp ước quốc tế đầu tiên liên quan đến kinh doanh vũ khí thông thường. Thời gian thảo luận từ ngày 18 đến 28-3-2013. Bảy nước tham gia soạn thảo dự thảo gồm Argentina, Úc, Costa Rica, Phần Lan, Nhật, Kenya và Anh.


Hung thủ William H. Spengler (ảnh nhỏ) đốt nhà gài bẫy. Ảnh: REUTERS
Hãng tin Reuters ghi nhận cuộc thảo luận về chủ đề này ở New York hồi cuối tháng 7 đã bị ngưng trệ bởi nhiều đại biểu từ Mỹ yêu cầu có thêm thời gian chuẩn bị.
Theo nhiều đại sứ ở LHQ và những người muốn kiểm soát súng, lúc đó là mùa tranh cử tổng thống Mỹ, Tổng thống Barack Obama không thể công khai ủng hộ dự thảo hiệp ước quốc tế nêu trên vì lo ngại sẽ trở thành mồi ngon cho ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney chỉ trích tơi tả.
Sau khi ông Obama được bầu lại vào ngày 6-11, Nhà Trắng đã ủng hộ nối lại thảo luận dự thảo hiệp ước quốc tế.
Trong khi đó, Hiệp hội Súng quốc gia Mỹ (NRA) kịch liệt phản đối bởi doanh thu thị trường súng mang lại 70 tỉ USD mỗi năm. Không riêng gì NRA, nhiều nghị sĩ cũng đã đề nghị Ngoại trưởng Hillary Clinton và Tổng thống Obama phản đối.
Nhà Trắng đã trấn an rằng dự thảo hiệp ước quốc tế chỉ liên quan đến xuất khẩu súng chứ không có quy định nào về kinh doanh súng ở Mỹ.
Trên lý thuyết, Đại hội đồng LHQ có thể thông qua dự thảo hiệp ước quốc tế về kinh doanh súng theo thể thức đồng thuận. Sau đó, Quốc hội từng nước thành viên LHQ sẽ phê chuẩn hiệp ước này.
Trong khi đó, thảm kịch nổ súng lại xảy ra ở Mỹ vào đúng ngày giáp lễ Giáng sinh và 10 ngày sau vụ thảm sát ở Trường Tiểu học Sandy Hook tại Newtown (26 người chết).
Báo USA Today cho biết gần 6 giờ sáng 24-12 (giờ địa phương), tại thị trấn Webster thuộc TP Rochester (bang New York), trong lúc bốn nhân viên cứu hỏa dập tắt đám cháy nhà thì tên William H. Spengler 62 tuổi đã điên cuồng nổ súng vào họ.
Hai nhân viên cứu hỏa chết tại chỗ. Hai người còn lại đang trong tình trạng nguy kịch. Hung thủ đấu súng với cảnh sát một lúc rồi tự sát. Một cảnh sát bị thương trong vụ đấu súng.
Cảnh sát cho biết hung thủ đã tự đốt nhà và xe để bẫy nhân viên cứu hỏa tới rồi nấp cạnh nhà bắn tỉa. Đám cháy ở nhà hung thủ lan ra thiêu rụi bảy căn nhà lân cận làm 33 người mất nhà cửa.
Hung thủ sử dụng nhiều loại súng khác nhau, trong đó có ít nhất một khẩu súng trường. Động cơ nổ súng chưa được xác định nhưng theo cảnh sát, chắc chắn hung thủ có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Cách đây 31 năm, y từng ngồi tù 17 năm vì dùng búa sát hại bà.
Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã tuyên bố lên án vụ nổ súng quá khủng khiếp.
Cách đây một tuần, khi phỏng vấn Tổng Giám đốc Hội Người sở hữu súng Mỹ Larry Pratt, nhà báo Piers Morgan người Anh cho rằng ông này ngốc nghếch khi chủ trương giảm thảm sát bằng cách tăng số người sử dụng súng. Sau đó, một nhà báo đã lập kiến nghị đòi trục xuất Piers Morgan vì phát biểu trái hiến pháp Mỹ. Đến cuối tuần trước, đã có gần 39.500 chữ ký ủng hộ kiến nghị. *** Tiêu điểm 133/193 nước thành viên LHQ ủng hộ nối lại thảo luận về dự thảo hiệp ước quốc tế kiểm soát kinh doanh súng. 17 nước phản đối. Tại Mỹ, súng là nguyên nhân làm 31.000 người chết mỗi năm, trong đó 18.000 người chết do tự sát. |
H.DUY - ĐĂNG KHOA