Lĩnh án 9 năm tù vì giúp bạn giết người

Theo cáo trạng, đêm ngày 29-10-2011, tại vũ trường khách sạn Wooshu (phường Tân Mai, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) Nguyễn Anh Dũng không cho Vũ Mạnh Linh nhảy, uống bia và nói chuyện với bạn gái của mình là chị Thanh. Tuy nhiên, Linh vẫn tiếp tục đến bàn của Dũng để mời bia và nói chuyện với chị Thanh. Không chỉ vậy Linh còn có những hành động khiêu khích.

Bị cáo Dương Đình Tuấn tại phiên tòa. Ảnh: Văn Ngọc 

Bực tức, Dũng đã nhờ tới bảo vệ của vũ trường can thiệp và đưa Linh về bàn của mình. Lúc này Linh kể lại với bạn và chỉ tay về bàn của Dũng. Thấy vậy Dũng nghĩ Linh về kiêu đồng bọn đến đánh mình nên nảy sinh ý định đánh trả thù.

Sau rời khỏi vũ trường, Dũng đã rủ Tuấn và Trần Văn Khánh mang vũ khí chặn đánh Linh. Thấy Linh cùng bạn vừa chạy xe ra khỏi vũ trường, nhóm của Dũng đã truy sát đến chết. Gây án xong, Dũng và Khánh lần lượt bị bắt giữ và lĩnh án. Riêng Tuấn bỏ trốn đến tháng 4- 2014 mới bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại tòa, HĐXX nhận thấy Tuấn dùng xe chở Dũng đuổi theo nạn nhân là hành vi giúp sức tích cực cho việc thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy tòa quyết định tuyên mức án 9 năm tù giam đối với bị cáo. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm